Ý nghĩa chương trình "Du lịch đỏ - Theo dấu chân Bác Hồ"

Ngọc Hà (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 19/05/2015 17:58 GMT+7

VTV.vn - Chương trình "Du lịch đỏ - Theo dấu chân Bác Hồ" và "Liên hoan nhân dân biên giới Việt - Trung" đã diễn ra tại cửa khẩu Đông Hưng, Trung Quốc.

Liên hoan nhân dân biên giới Việt - Trung và hành trình "Theo dấu chân Bác Hồ tại Trung Quốc" diễn ra trong 1 tuần sẽ giúp những người làm công tác ngoại giao nhân dân cảm nhận rõ hơn những khó khăn, gian khổ, thiếu thốn trong những ngày đầu hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ chí Minh trên đất bạn, cũng như hiểu được tình cảm và sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc dành cho Bác và các cán bộ cách mạng Việt Nam.

Ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam cho biết: "91 năm qua, kể từ lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Trung Quốc, với tư cách của một nhà quốc tế cộng sản, được sự giúp đỡ chí tình của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc, các tổ chức cách mạng, các lớp đào tạo cán bộ nòng cốt đầu tiên của cách mạng Việt Nam được thành lập, tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam sau này".

Tại liên hoan lần này, đại diện đoàn Việt Nam thể hiện mong muốn chân thành là các tổ chức hữu nghị nhân dân hai nước phát huy vai trò mạnh mẽ hơn nữa trong việc tập hợp, khuyến khích các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân các tỉnh biên giới cùng nhau tăng cường giao lưu hợp tác, để từ đó góp phần xây dựng tình hữu nghị Việt - Trung và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước