Ý nghĩa của việc Việt Nam tham dự phiên thảo luận mở về hợp tác giữa LHQ và Liên minh châu Phi

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/10/2021 20:33 GMT+7

VTV.vn - Ngày 28/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu tham dự phiên Thảo luận mở Cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Chủ đề của phiên thảo luận này là về Hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi nhằm "Tăng cường đoàn kết vì hòa bình và an ninh trong một môi trường xung đột đang thay đổi". Dự kiến, trong bài phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chia sẻ nhiều khó khăn, thách thức về an ninh truyền thống và phi truyền thống mà châu Phi hiện đang phải đối mặt, nhất là các tác động tiêu cực của xung đột, bất ổn, cùng với đại dịch COVID-19.

Chủ tịch nước cũng sẽ đề cao tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước châu Phi, đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác với các nước châu Phi.

Việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự phiên Thảo luận mở cấp cao trực tuyến về Hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi hôm nay tiếp tục khẳng định vai trò và trách nhiệm của Việt Nam đối việc duy trì và kiến tạo hòa bình, an ninh ở một châu lục là cửa ngõ giao thương nhộn nhịp của thế giới và còn thể hiện tình cảm của Việt Nam đối với nhiều nước bạn bè truyền thống ở châu Phi.

Sự hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi thời gian qua đã đạt được những tiến triển nhất định. Song gần đây, tại châu Phi vẫn nổi lên các vụ xung đột, khủng bố, cướp biển, buôn lậu… gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình an ninh khu vực và thế giới. Vì thế yêu cầu đặt ra là cần có những giải pháp hợp tác mới.

"Chúng ta cần một nhóm các thể chế đa phương được kết nối lại, làm việc cùng nhau. Bởi vì hiện nay mọi thứ đều có mối liên hệ với nhau và chúng ta hoàn toàn có quyền để huy động toàn bộ cộng đồng quốc tế giải quyết các vấn đề đang phải đối mặt", Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh.

Tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các khu vực, tiểu khu vực trong duy trì hòa bình và an ninh là nội dung mà Việt Nam cũng đã nhấn mạnh trong 2 tháng đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an. Nếu Việt Nam tập trung vào hợp tác giữa Liên Hợp Quốc với ASEAN, thì Kenya thúc đẩy hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi. Và theo đại sứ Đặng Đình Quý, một trong những đại diện của Hội đồng Bảo an đang có chuyến làm việc tại châu Phi, thì đây là sự bổ sung rất ý nghĩa giữa hai khu vực.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cho biết: "Sự tham dự trực tiếp và có bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch nước trong phiên do Kenya tổ chức đánh một tín hiệu rất quan trọng về tinh thần trách nhiệm của Việt Nam đối với một khu vực và đối với vấn đề hết sức quan trọng của hoà bình an ninh thế giới. Bởi vì châu Phi chiếm tới hơn 50% vấn đề và phiên làm việc của Hội đồng Bảo an. Đồng thời, châu Phi cũng là nơi có 54 nước mà phần lớn là bạn bè truyền thống của chúng ta".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước