Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận và điều trị cho một bé trai 26 tháng tuổi bị chó nhà tấn công khi sang chơi tại nhà ông bà.
Trẻ nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, nhiều vết thương vùng đầu và mặt. Một số tổn thương phức tạp nằm gần các cấu trúc quan trọng ở vùng cổ, mặt, trong khi vùng hàm và hốc mắt cũng bị ảnh hưởng.
Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện huy động các chuyên khoa phối hợp thăm khám, đánh giá toàn diện tổn thương. Do bệnh nhi còn nhỏ và vết thương phức tạp, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu, xử trí các tổn thương phần mềm, vùng hàm mặt và hốc mắt, đồng thời phục hồi một số cấu trúc quan trọng.
Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi dần ổn định và đã qua giai đoạn nguy hiểm. Trẻ tiếp tục được theo dõi để phòng ngừa các biến chứng và đánh giá khả năng hồi phục chức năng vùng đầu, mặt.
Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người lớn không nên chủ quan khi để trẻ tiếp xúc với chó, kể cả vật nuôi quen thuộc. Cần giám sát trẻ, đặc biệt khi chó đang ăn hoặc trong những thời điểm có thể phản ứng bất ngờ.
Khi trẻ bị chó hoặc động vật cắn, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được sơ cứu, làm sạch vết thương và đánh giá tổn thương. Những trường hợp có vết thương phức tạp, đặc biệt ở vùng đầu và mặt, cần được chuyển đến cơ sở y tế có chuyên môn phù hợp để xử trí kịp thời.
Bình luận (0)