Taylor Swift đã thực hiện một bước pháp lý mới dường như nhằm bảo vệ danh tính của mình trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Cô đang làm theo bước chân của nam diễn viên Matthew McConaughey. Cụ thể, vào ngày 24/4 (theo giờ Mỹ), công ty của Taylor Swift đã nộp ba đơn đăng ký nhãn hiệu với Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ. Hai đơn liên quan đến nhãn hiệu âm thanh bao gồm giọng nói của cô: một là "Hey, it's Taylor Swift" và đơn kia là "Hey, it's Taylor".
Nhãn hiệu thứ ba là nhãn hiệu hình ảnh bao gồm "một bức ảnh Taylor Swift cầm một cây đàn guitar màu hồng, có dây đeo màu đen và mặc một bộ đồ liền thân nhiều màu sắc óng ánh với đôi bốt bạc. Cô đang đứng trên một sân khấu màu hồng trước một chiếc micro nhiều màu với ánh đèn tím ở phía sau".

Đây là hình ảnh từ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu của Taylor Swift. (Ảnh: U.S. Patent & Trademark Office)
Các hồ sơ này, được nộp thay mặt cho công ty quản lý quyền TAS Rights Management của Taylor Swift, đã được luật sư sở hữu trí tuệ Josh Gerben của Gerben IP phát hiện. Theo Gerben, các đơn đăng ký nhãn hiệu của cô phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng trong giới nghệ sĩ giải trí về nguy cơ trí tuệ nhân tạo (AI) đánh cắp khả năng kiểm soát giọng nói và hình ảnh của nghệ sĩ mà không có sự đồng ý của họ.
Theo truyền thống, nhãn hiệu không được tạo ra để bảo vệ hình ảnh, giọng nói hoặc cá tính chung của một cá nhân nào. Nhưng lý thuyết mà nhóm pháp lý của nam diễn viên Matthew McConaughey theo đuổi là các biện pháp bảo vệ nhãn hiệu như vậy sẽ mang đến các biện pháp pháp lý bổ sung - ngoài các yêu cầu về quyền công khai truyền thống - để chống lại nội dung do AI tạo ra nhằm chiếm đoạt hình ảnh của ai đó.
Hình ảnh của Taylor Swift đã bị sử dụng trái phép trong nhiều sản phẩm giả mạo do AI tạo ra, bao gồm cả chatbot AI của Meta và trong các hình ảnh khiêu dâm đã lan truyền trên internet. Ngoài ra, trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, Donald Trump đã chia sẻ những hình ảnh do AI tạo ra về cô, đưa ra thông tin sai lệch rằng Taylor Swift đã ủng hộ ông Trump.
Việc Taylor Swift đăng ký nhãn hiệu diễn ra sau khi các luật sư của Matthew McConaughey đã đăng ký được các nhãn hiệu tương tự cho nam diễn viên. Năm 2025, Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ đã cấp tám nhãn hiệu cho nam diễn viên này. Chúng bao gồm một nhãn hiệu âm thanh cho đoạn ghi âm Matthew McConaughey nói "Alright, alright, alright!" - câu thoại đáng nhớ của anh trong bộ phim hài năm 1993 "Dazed and Confused" - và các đoạn âm thanh và video của anh.

(Ảnh: NBC)
Các luật sư đứng sau chiến lược "tự đăng ký nhãn hiệu" của Matthew McConaughey tin rằng điều này sẽ cung cấp cho họ thêm một vũ khí pháp lý nếu họ muốn thách thức một bản sao do AI tạo ra nhằm mục đích lợi dụng hình ảnh và chân dung của nam diễn viên mà không được phép. Các tiểu bang, bao gồm New York và California, đã có luật về quyền công khai hình ảnh, ngăn chặn việc sử dụng thương mại trái phép hình ảnh và chân dung của một người. Tuy nhiên, các vụ kiện vi phạm nhãn hiệu có thể được đệ trình tại tòa án liên bang - một biện pháp răn đe mạnh mẽ hơn đối với việc lạm dụng, bởi vì các vụ kiện đó có hiệu lực trên toàn nước Mỹ.
Trong một bài đăng trên blog hôm thứ Hai, Gerben đã thảo luận về cách chiến lược nhãn hiệu của Taylor Swift có thể được sử dụng để bảo vệ tên, hình ảnh và quyền sử dụng hình ảnh cá nhân của cô. Gerben không đại diện cho bất kỳ bên nào liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu của Swift.
"Về mặt lý thuyết, nếu một vụ kiện được đệ trình liên quan đến việc AI sử dụng giọng nói của Swift, cô ấy có thể tuyên bố rằng bất kỳ việc sử dụng giọng nói nào của cô ấy nghe giống như nhãn hiệu đã đăng ký đều vi phạm quyền nhãn hiệu của cô ấy" - Gerben viết - "Việc đăng ký dựa trên hình ảnh của nữ ca sĩ "phục vụ mục đích tương tự. Bằng cách bảo vệ một hình ảnh đặc trưng, từ bộ đồ liền thân và tư thế thường mặc của Swift, nhóm của Swift có thể có thêm cơ sở để theo đuổi các khiếu nại chống lại các hình ảnh bị thao túng hoặc do AI tạo ra gợi lên hình ảnh của cô ấy".
Cách tiếp cận "tự đăng ký nhãn hiệu" vẫn chưa được kiểm chứng đầy đủ tại tòa án của Mỹ đối với AI. Tuy nhiên, về lý thuyết, một diễn viên hoặc nghệ sĩ có các biện pháp bảo vệ nhãn hiệu như vậy có thể đưa ra các yêu cầu gỡ bỏ chống lại một nền tảng AI - tương tự như cách một hãng phim có thể thực thi bản quyền của mình. Ví dụ, vào tháng 12 năm 2025, Disney đã gửi thư yêu cầu ngừng vi phạm bản quyền cho Google, cáo buộc nền tảng trí tuệ nhân tạo Gemini của gã khổng lồ công nghệ này đang được sử dụng để tạo ra các bản sao bất hợp pháp của hàng chục nhân vật đã được đăng ký nhãn hiệu của họ. Ngay ngày hôm sau, Google đã gỡ bỏ các video vi phạm.
"Cuối cùng, việc Taylor Swift và Matthew McConaughey đăng ký nhãn hiệu gần đây đang thử nghiệm các lý thuyết mới về cách luật nhãn hiệu sẽ hoạt động trong thời đại trí tuệ nhân tạo" - Gerben viết.
Ở một diễn biến khác có liên quan, vào tháng 3, Taylor Swift đã bị một nghệ sĩ biểu diễn ở Las Vegas tên Maren Wade kiện. Nghệ sĩ này cáo buộc album năm 2025 của Taylor Swift là "The Life of a Showgirl" đã vi phạm nhãn hiệu "Confessions of a Showgirl" đã được Wade đăng ký từ hơn một thập kỷ trước. Năm ngoái, USPTO đã từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu "Life of a Showgirl" của Taylor Swift, bao gồm "các buổi biểu diễn âm nhạc và dịch vụ giải trí trực tiếp". Lý do của việc từ chối này là nhãn hiệu nữ ca sĩ muốn đăng ký có thể gây nhầm lẫn với nhãn hiệu "Confessions of a Showgirl" đã có từ trước của Wade.

Bình luận (0)