Hình minh họa.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 5.727 trường hợp mắc tay chân miệng, không có trường hợp tử vong. Bệnh được ghi nhận tại 126 phường, xã. Trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt dưới 3 tuổi, là nhóm mắc bệnh chủ yếu.
Tay chân miệng do các virus đường ruột gây ra, thường gặp ở trẻ nhỏ và dễ lây lan trong môi trường tập trung. Bệnh có thể lây qua dịch tiết đường hô hấp, nước bọt, dịch từ các nốt phỏng và phân của người bệnh; đồ vật, bề mặt nhiễm virus cũng có thể là nguồn lây.
Các biểu hiện thường gặp gồm sốt, loét miệng, đau miệng, khó ăn uống và xuất hiện các nốt phỏng ở lòng bàn tay, bàn chân. Phần lớn trẻ mắc bệnh ở mức độ nhẹ và có thể được chăm sóc, theo dõi tại nhà theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Tuy nhiên, diễn biến bệnh có thể thay đổi, cần theo dõi sát.
Cha mẹ cần đưa trẻ đi khám khi sốt cao từ 39°C trở lên kéo dài hơn 2 ngày, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt. Các dấu hiệu như giật mình chới với từng cơn, đặc biệt khi trẻ bắt đầu ngủ hoặc nằm ngửa; run chi, tay chân yếu hoặc đi lại loạng choạng ở trẻ đã biết đi cũng cần được lưu ý.
Khi trẻ mắc bệnh, cha mẹ không nên tự ý chọc vỡ các nốt phỏng, đắp lá, bôi thuốc không rõ thành phần hoặc tự sử dụng kháng sinh. Kháng sinh không có tác dụng điều trị virus gây tay chân miệng và chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ. Trẻ vẫn cần được vệ sinh cơ thể hằng ngày, giữ sạch da và các tổn thương để hạn chế nhiễm trùng thứ phát.
Để phòng lây nhiễm, cha mẹ và người chăm sóc cần rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, nhất là trước khi chuẩn bị thức ăn, cho trẻ ăn, sau khi chăm sóc trẻ hoặc thay tã. Đồ chơi, dụng cụ ăn uống, tay nắm cửa, mặt bàn và các bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc cần được vệ sinh thường xuyên.
Khi trẻ có dấu hiệu nghi mắc tay chân miệng, gia đình cần cho trẻ nghỉ học, đưa trẻ đi khám khi cần và thông báo cho nhà trường. Nhà trường cần phối hợp theo dõi sức khỏe những trẻ tiếp xúc, tăng cường vệ sinh tay, đồ chơi, dụng cụ và bề mặt tại lớp học, đặc biệt ở các lớp mầm non.
Trẻ từng mắc tay chân miệng vẫn có thể mắc lại do bệnh do nhiều loại virus gây ra. Vì vậy, duy trì vệ sinh cá nhân và môi trường là biện pháp cần thực hiện thường xuyên để hạn chế lây lan bệnh.
Bình luận (0)