Tại TP. Cần Thơ, độ mặn 4‰ đã xâm nhập sâu từ 23-28km trên sông Hậu. Dự báo đến cuối tuần, mặn có nồng độ 4–6‰ sẽ xâm nhập khoảng 46km. Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ sản xuất cho người dân.
Ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, cho biết đơn vị đã giao Trung tâm Quan trắc môi trường vận hành hệ thống công trình do Bộ Nông nghiệp và Môi trường bàn giao từ năm 2025, trong đó có Âu thuyền Rạch Mọp.
Các hệ thống cống chống ngập đang được bàn giao từ Ban ODA cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp quản lý. Riêng 160 hệ thống cống khu vực ven biển TP. Cần Thơ hiện được giao cho Công ty khai thác thủy lợi khu vực Sóc Trăng (cũ) vận hành. Các đơn vị đang tích cực theo dõi diễn biến thời tiết, độ mặn để điều tiết phù hợp.

Theo dự báo, cao điểm xâm nhập mặn tại vùng ven Đồng bằng sông Cửu Long cần đặc biệt lưu ý trong các kỳ triều cường từ tháng 3 đến tháng 5/2026.
Ngành nông nghiệp Cần Thơ đã rà soát, sửa chữa hệ thống công trình thủy lợi phục vụ ngăn mặn, trữ ngọt. Đồng thời, tuyên truyền các giải pháp kỹ thuật canh tác phù hợp với từng loại cây trồng đến người dân.
Cơ quan chuyên môn khuyến cáo nhà vườn tiếp tục củng cố đê bao, mương vườn, chủ động tích trữ nước ngọt khi điều kiện cho phép; hạn chế tối đa việc tưới nước có độ mặn gần 1‰. Đối với các loại cây mẫn cảm như sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, không tưới nước có độ mặn từ 0,5‰ trở lên.
Bình luận (0)