Ảnh minh họa: TDTS
Vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Trung Sơn ứng phó mưa lũ trên lưu vực sông Mã
Ngày 10/7, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn về việc vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Trung Sơn trên sông Mã từ 14 giờ cùng ngày nhằm bảo đảm thực hiện đúng Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã và chủ động ứng phó với diễn biến mưa, lũ.
Theo công văn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh thống nhất với đề nghị của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn về việc vận hành điều tiết hồ chứa, bắt đầu từ 14 giờ ngày 10/7, với tổng lưu lượng xả về hạ du là 1.300m³/s. Đồng thời, đơn vị vận hành được yêu cầu bảo đảm đến ngày 15/7/2026, mực nước hồ không vượt quá cao trình +150m theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã.
Trước đó, vào 9 giờ ngày 10/7, mực nước thượng lưu hồ chứa thủy điện Trung Sơn ở cao trình +159,16m, gần đạt mực nước dâng bình thường (+160m). Lưu lượng nước về hồ khoảng 925m³/s, trong khi tổng lưu lượng xả về hạ du là 420m³/s.
Theo dự báo, trong 24 giờ tiếp theo, lưu lượng nước về hồ dao động từ 1.000-1.300m³/s. Vì vậy, việc vận hành điều tiết hồ chứa được đánh giá là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn công trình và tuân thủ quy định vận hành trong mùa lũ.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn thường xuyên theo dõi, quan trắc và cập nhật diễn biến thời tiết, mưa lũ, mực nước, lưu lượng nước về hồ cũng như số liệu tại Trạm Thủy văn Lý Nhân để kịp thời điều chỉnh chế độ vận hành phù hợp với tình hình thực tế.
Trước khi thực hiện điều tiết hồ chứa, đơn vị quản lý phải thông báo đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các cơ quan khí tượng thủy văn, các đơn vị quản lý hồ chứa liên quan, chính quyền địa phương và người dân khu vực hạ du để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn.
Đối với các hồ chứa Thành Sơn, Bá Thước 1, Bá Thước 2 và Cẩm Thủy 1, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu vận hành với lưu lượng xả không lớn hơn lưu lượng nước về hồ, đồng thời bảo đảm mực nước không vượt quá mực nước dâng bình thường.
Ủy ban nhân dân các xã, phường khu vực hạ du hồ chứa thủy điện Trung Sơn được yêu cầu chủ động theo dõi diễn biến tình hình, triển khai các phương án ứng phó phù hợp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Chủ động ứng phó mưa lớn khi mực nước sông Thương, sông Cầu dâng cao
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ ngày 5/7 đến nay, mực nước trên sông Thương tại Trạm Cầu Sơn (xã Kép) luôn duy trì trên mức báo động I. Đến 7 giờ ngày 10/7, mực nước tại trạm đạt 14,74m. Trên sông Thương, tại Trạm Thủy văn Phủ Lạng Thương (phường Bắc Giang), mực nước cũng tăng so với những ngày trước. Trong khi đó, trên sông Cầu, các trạm Phúc Lộc Thương (xã Tam Giang) và Đáp Cầu (phường Vũ Ninh) đều ghi nhận mực nước có xu hướng tiếp tục dâng.
Theo dự báo, từ nay đến hết ngày 11/7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hoàn lưu vùng xoáy thấp trên khu vực Bắc Bộ, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa. Mưa xuất hiện theo từng đợt và phân bố không đồng đều giữa các khu vực.
Mưa kéo dài nhiều ngày khiến đất bão hòa nước, làm gia tăng nguy cơ sạt lở tại khu vực đồi núi, ven sông, suối và các vị trí có nền địa chất yếu. Để bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương bám sát diễn biến thời tiết, theo dõi mực nước trên các sông, chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét để sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với các tình huống thiên tai cực đoan, nguy hiểm.

Mực nước trên sông Thương dâng cao. Ảnh: BBN
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng đề nghị các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi bám sát địa bàn, triển khai phương án vận hành máy bơm tiêu úng tại các khu vực trũng thấp bị ngập, phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
Thực tế, trong những ngày đầu tháng 7, mưa lũ đã gây thiệt hại về sản xuất và đời sống tại một số xã miền núi. Tại xã Đồng Kỳ, mưa lớn từ chiều tối 5/7 đến rạng sáng 6/7 khiến nước lũ dâng nhanh, địa phương đã hỗ trợ 23 hộ dân ở 4 thôn di dời người và tài sản do nhà ở và chuồng trại bị ngập.
Mưa lũ cũng khiến nhiều ngầm tràn tại các thôn Trại Mới, Cổng Châu và Trại Nhì ngập sâu từ 0,7-1m, gây chia cắt giao thông cục bộ. Trên địa bàn còn ghi nhận khoảng 20 vị trí sạt lở ta luy âm trên các tuyến giao thông, nhiều điểm sạt lở tạo hàm ếch ăn sâu vào nền đường. Ngoài ra, khoảng 200 con gia cầm bị chết và nhiều diện tích lúa mới cấy bị ngập cục bộ.
Tại xã Xuân Lương, lũ từ thượng nguồn tỉnh Thái Nguyên đổ về từ tối 8/7 đến rạng sáng 9/7 cũng khiến các ngầm Trại Sông, Khuôn Đống và Đống Cao bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Hồ Núi Cốc xả tràn, chủ động ứng phó lũ trên sông Cầu
Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên lưu vực hồ Núi Cốc, mực nước hồ tiếp tục dâng cao, đến 7 giờ ngày 10/7 đạt cao trình +45,49m. Thực hiện quy trình vận hành hồ chứa, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã tiến hành xả nước qua tràn hồ Núi Cốc từ 11 giờ 30 phút cùng ngày.
Theo đó, đơn vị vận hành mở 3 cửa xả tràn với độ mở từ 34-107cm, lưu lượng xả dự kiến từ 50-150m³/s.
Trước việc hồ Núi Cốc xả tràn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân hai xã Trung Giã và Đa Phúc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn khu vực sông Công và sông Cầu.

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên tiến hành xả nước qua tràn hồ Núi Cốc.Ảnh: BTN
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các địa phương nhanh chóng thông tin đến các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trên sông và khu vực ven sông Cầu để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn, đồng thời điều chỉnh hoạt động phù hợp với tình hình thực tế.
Cùng với đó, Ủy ban nhân dân hai xã Trung Giã và Đa Phúc được yêu cầu rà soát, bảo đảm an toàn đối với các công trình đang thi công; không để người dân tiếp cận các khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.
Các địa phương cũng phải tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình, tổng hợp và báo cáo kịp thời về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội theo quy định.
Bình luận (0)