Chủ quan với đái ra máu kéo dài, phải cắt toàn bộ bàng quang

VTV.vn - Người đàn ông 51 tuổi đái ra máu kéo dài, đi khám phát hiện khối u bàng quang 7 cm, xâm lấn sâu vào lớp cơ và phải cắt toàn bộ bàng quang.

Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Nam bệnh nhân 51 tuổi nhập viện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức do đái máu kéo dài. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện khối u bàng quang kích thước khoảng 7 cm, bề mặt có nhiều cặn canxi. Khối u có chân bám rộng khoảng 5 cm và xâm lấn sâu vào lớp cơ thành bàng quang.

Sau khi đánh giá lâm sàng và cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán ung thư bàng quang giai đoạn muộn, không còn phù hợp với phương án điều trị bảo tồn. Các bác sĩ chỉ định cắt toàn bộ bàng quang kết hợp tạo hình đường tiết niệu.

Ca phẫu thuật do PGS.TS Đỗ Trường Thành, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng ekip thực hiện. Do khối u nằm xa cổ bàng quang, phần niệu đạo lành được bảo tồn, tạo điều kiện để tạo hình bàng quang mới bằng ruột và nối với niệu đạo.

Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu.

Theo các bác sĩ, ung thư bàng quang thường khởi phát từ lớp niêm mạc. Đái máu là một trong những dấu hiệu điển hình, có thể xuất hiện từng đợt và tự hết. Nếu được phát hiện sớm, một số trường hợp có thể được điều trị bằng phương pháp cắt nội soi khối u và bảo tồn bàng quang. Khi khối u xâm lấn sâu vào lớp cơ, người bệnh có thể phải cắt toàn bộ bàng quang.

Vì vậy, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện đái máu, kể cả khi triệu chứng chỉ xảy ra một lần hoặc tự hết. Đây có thể là biểu hiện của nhiều bệnh lý đường tiết niệu, trong đó có ung thư bàng quang. Người có dấu hiệu bất thường cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.