Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, làm việc với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp

23/02/2026 16:49 GMT+7

Chiều 23/2, tại Nhà Quốc hội, nhân ngày làm việc đầu tiên của năm mới Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, chúc Tết cán bộ, công chức Ủy ban Pháp luật và Tư pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt Ủy ban Pháp luật và Tư pháp. (Ảnh: Quốc hội)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt Ủy ban Pháp luật và Tư pháp. (Ảnh: Quốc hội)

Cùng tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và lời chúc sức khỏe tới toàn thể cán bộ, công chức Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ủy ban đối với hoạt động của Quốc hội nói riêng và thành tựu chung của đất nước trong năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, năm 2025 được đánh giá là một trong những năm có khối lượng công việc lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay. Quốc hội đã thông qua 89 luật, đồng thời tiến hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hợp nhất một số ban Đảng, Ủy ban của Quốc hội. Cả nước thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34 đơn vị; từ 10.335 xã còn 3.321 xã. 

Để bảo đảm triển khai đồng bộ, kịp thời công cuộc sắp xếp bộ máy, nhiều luật có liên quan đã được rà soát, sửa đổi khẩn trương. Trong quá trình đó, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội ban hành các nghị quyết về tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, làm việc với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Quốc hội)

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, xuyên suốt nhiệm kỳ, việc thực hiện Kết luận số 19 của Bộ Chính trị và các chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được Ủy ban Pháp luật và Tư pháp triển khai nghiêm túc, bài bản, hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ và phong cách làm việc khẩn trương, trách nhiệm của tập thể Ủy ban; các văn bản tham mưu bảo đảm chất lượng, chính xác, chặt chẽ, hạn chế tối đa việc chỉnh sửa khi trình lãnh đạo Quốc hội xem xét, ký ban hành.

Một trong những điểm sáng khác được ghi nhận là nỗ lực chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào “bình dân học vụ số”, tích cực học tập, thi chứng chỉ và từng bước ứng dụng công nghệ vào công tác lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong bối cảnh nhiệm vụ ngày càng lớn, yêu cầu ngày càng cao, nếu không đẩy mạnh số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng AI thì khó đáp ứng được khối lượng công việc. Thời gian qua, Quốc hội đã chủ động triển khai xây dựng “Quốc hội số”, phối hợp với các đơn vị công nghệ để tinh gọn quy trình, giảm giấy tờ, nâng cao chất lượng quản trị và điều hành; “Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ, Con người vẫn là yếu tố quyết định. Phải đủ năng lực để kiểm soát, sử dụng hiệu quả các trợ lý ảo, nền tảng trí tuệ nhân tạo”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Tăng giám sát thi hành luật, nghị định và thông tư bằng nhiều cách

Bước sang năm 2026 - năm chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tham mưu tổ chức kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI, nhất là công tác nhân sự và hoàn thiện thể chế; đồng thời, cần sớm rà soát, điều chỉnh một số quy định liên quan đến quy trình thẩm tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm giữa Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và Ủy ban Pháp luật và Tư pháp trong công tác thẩm tra cuối cùng trước khi trình ký ban hành.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, làm việc với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: Quốc hội)

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật của các bộ, ngành; tăng cường trách nhiệm thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội. 

Nhấn mạnh, nếu khâu xây dựng và thẩm tra không chặt chẽ, tuổi thọ của luật sẽ không cao, Chủ tịch Quốc hội cho rằng thực tiễn cho thấy còn tình trạng luật ban hành nhưng nghị định, thông tư hướng dẫn chậm ban hành hoặc chưa phù hợp với luật - đây là bài học cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. 

“Năm 2026 này, phải tăng giám sát việc thực hiện luật, nghị định, thông tư, phải làm mạnh bằng nhiều biện pháp; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, thống nhất”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ghi nhận sự trưởng thành, phát triển vững chắc của Ủy ban qua 80 năm, Chủ tịch Quốc hội mong muốn tập thể Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tiếp tục giữ vững khối đoàn kết, thống nhất; trên dưới đồng lòng, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đổi mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Chủ tịch Quốc hội cũng chúc 20 đồng chí trong Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, lãnh đạo Vụ tập trung chuẩn bị chương trình hành động và nghiên cứu thông tin tài liệu chuẩn bị ứng cử thành công đại biểu Quốc hội khóa XVI, tiếp tục nhiệm vụ cao cả của mình đối với đất nước, đối với dân tộc, đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch Quốc hội chúc toàn thể cán bộ, công chức và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục cống hiến vì sự nghiệp chung của Quốc hội và đất nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.