Nghị định 238 mới có hiệu lực thi hành quy định phạt tiền với mức cao đối với chủ xe giao phương tiện hoặc để người làm công, người đại diện điều khiển ô tô không đăng ký kinh doanh vận tải hàng hóa nhưng vẫn chở hàng thuê có thu tiền.
Cũng giống vận tải khách, hành vi này cũng được coi là hoạt động "trá hình", gây thiếu công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải, đồng thời gây thất thu thuế cho Ngân sách Nhà nước.
Xe tải đăng ký biển trắng chỉ được dùng chở hàng hóa nội bộ của chính cá nhân hoặc doanh nghiệp sở hữu xe, không được chở thuê cho người khác và thu tiền cước vận chuyển. Theo quy định từ tháng 8/2020, tất cả ô tô hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải bắt buộc phải đổi sang biển số màu vàng. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều người không nắm rõ quy định này và vẫn dùng xe biển trắng chở hàng thu tiền, nên rất dễ bị xử phạt hành chính ở mức cao theo quy định mới.
Theo Nghị định 238, người lái xe ô tô không kinh doanh vận tải hàng hóa nhưng chở hàng thuê có thu tiền là hành vi vi phạm bị phạt tới 12 triệu đồng. Nếu chủ xe là hộ cá nhân có thể bị xử phạt lên tới 26 triệu đồng, còn nếu chủ phương tiện là tổ chức, mức phạt từ 40 - 52 triệu đồng.
Với chế tài mới lần này, kỳ vọng sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn với xe tải kinh doanh "lách luật", gây mất công bằng và trốn tránh quản lý của nhà nước về vận tải hàng hoá đường bộ.
Bình luận (0)