
Chiều 21/2 (mùng 5 Tết), dù chưa phải ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, dòng người và phương tiện đã bắt đầu đổ về Thủ đô.

Ghi nhận tại cửa ngõ phía Nam, hàng ô tô nối dài gần 4km ùn ùn hướng về trung tâm thành phố. Lượng phương tiện tăng đột biến khiến giao thông có thời điểm ùn tắc cục bộ.

Cảnh sát giao thông cùng các lực lượng công an tăng cường phân luồng, điều tiết, tránh tình trạng xung đột giữa các luồng xe đi thẳng và rẽ lên nút giao Vành đai 3.

Chiều 21/2, đoạn cuối cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ có thời điểm ùn ứ kéo dài khoảng 4km.
Trên quốc lộ 1, mật độ phương tiện cũng tăng nhanh về cuối chiều. Đặc biệt, đoạn cuối cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ có lúc ùn ứ kéo dài gần 4km. Nhiều ô tô đi vào làn khẩn cấp khiến xe cứu thương gặp khó khăn khi tìm cách vượt lên phía trước.

Tại bến xe Nước Ngầm, các chuyến xe khách cập bến hầu như đều kín chỗ. Lực lượng bảo vệ duy trì công tác đảm bảo an ninh, trật tự, không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy dù lượng khách tăng mạnh.

Trao đổi với phóng viên, nhiều người cho biết họ chủ động trở lại Hà Nội sớm để tránh kẹt xe vào ngày hôm sau. “Tôi lên trước một ngày để tránh tắc đường và có thêm thời gian du xuân ở Thủ đô”, anh Hải (32 tuổi) chia sẻ.


Theo ghi nhận, hành khách tập trung đông ở chiều từ các tỉnh phía Nam về Hà Nội. Phần lớn mang theo nhiều hành lý sau kỳ nghỉ Tết, khiến việc di chuyển trong khu vực sảnh đến đôi lúc gặp khó khăn.


Càng về cuối ngày, lượng người đổ về bến xe Nước Ngầm càng tăng. Khu vực trước cổng bến xảy ra ùn ứ cục bộ do taxi, xe ôm tập trung đón trả khách.
Bình luận (0)