Tại TP Hồ Chí Minh, sau hơn một năm triển khai "bình dân học vụ số", lực lượng tham gia đã đông, địa bàn đã rộng, nhưng cách hướng dẫn vẫn chưa đồng đều và hoạt động nhiều nơi còn theo từng đợt. Thành phố đang thí điểm chuẩn hóa mô hình này từ cơ sở, để việc phổ cập kỹ năng số trở thành một hoạt động thường xuyên và thực chất.
Từng tham gia đội hình bình dân học vụ số xã Bình Lợi, đội hình đầu tiên của TP Hồ Chí Minh hoạt động từ năm 2025, với chị Ngọc Trâm, vướng mắc lớn nhất khi hỗ trợ người dân sử dụng các ứng dụng, chính là làm sao thiết lập mật khẩu đăng nhập dễ nhớ nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Vướng mắc ấy đã được giải đáp từ lớp học dành cho những thành viên đầu tiên của tổ bình dân học vụ số theo mô hình chuẩn hóa mới.
Thay vì hoạt động có thời hạn thì tổ bình dân học vụ số mới sẽ hỗ trợ thường xuyên, liên tục vì bám rễ tại khu phố, ấp. Thay vì mỗi địa phương tự đặt mục tiêu, tự chọn ứng dụng để hướng dẫn, nay có quy chuẩn chung của toàn thành phố. Ngoài ra, thay vì chỉ hướng dẫn, mô hình mới sẽ xác lập kết quả cụ thể người dân được thụ hưởng. Tất cả đều dựa trên dữ liệu thực tế.
Với 15 tổ bình dân học vụ số theo quy chuẩn mới đầu tại xã Bình Lợi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh sẽ đánh giá hiệu quả cụ thể, điều chỉnh nội dung cho phù hợp trước khi triển khai các tổ tiếp theo.
Bình luận (0)