Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chỉ số Dow Jones tiếp tục lập kỷ lục mới, trong khi Nasdaq Composite mất đà tăng do giới đầu tư rút khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ có định giá cao, chuyển hướng tập trung vào khả năng chính phủ Mỹ sắp chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài kỷ lục.
Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 0,68%, lên 48.254,82 điểm, đánh dấu phiên tăng kỷ lục thứ hai liên tiếp. S&P 500 tăng nhẹ 0,06%, đạt 6.850,92 điểm, còn Nasdaq Composite giảm 0,26%, xuống 23.406,46 điểm.
Đà tăng của Dow Jones được dẫn dắt bởi các cổ phiếu Goldman Sachs và UnitedHealth Group, đều tăng 3,5%. Từ đầu năm 2025 đến nay, Dow Jones đã tăng 13%, trong khi S&P 500 tăng 17%. Ngược lại, nhóm cổ phiếu công nghệ lớn đồng loạt giảm giá: Amazon và Tesla mất khoảng 2%, Palantir giảm 3,6% và Oracle mất 3,9%.
Về chính trị, Hạ viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu thông qua dự luật mở cửa lại chính phủ mà Thượng viện đã phê chuẩn hôm 10/11. Động thái này diễn ra sau khi 8 nghị sĩ đảng Dân chủ bất ngờ bỏ phiếu ủng hộ dự luật chi tiêu ngắn hạn, mở đường cho việc khôi phục các chương trình hỗ trợ thực phẩm, trả lương cho hàng trăm nghìn nhân viên liên bang và vận hành trở lại hệ thống kiểm soát không lưu.
Tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài đã gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ, đồng thời làm gián đoạn nguồn dữ liệu quan trọng đối với Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và giới đầu tư. Trong bối cảnh đó, họ buộc phải dựa vào các thống kê kinh tế từ khu vực tư nhân.
Theo báo cáo mới nhất của công ty ADP công bố ngày 11/11, các doanh nghiệp tư nhân Mỹ đã cắt giảm trung bình 11.250 việc làm mỗi tuần trong giai đoạn 4 tuần kết thúc ngày 25/10, cho thấy thị trường lao động tiếp tục suy yếu.
Dựa trên dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện dự đoán có 65% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 12 tới.
Bình luận (0)