Chứng khoán Mỹ phục hồi nhẹ
Tuy nhiên, sau giai đoạn giảm sâu lúc đầu phiên, thị trường đã có sự phục hồi đáng kể nhờ lực mua bắt đáy, qua đó, đóng cửa với mức tăng nhẹ.
Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số S&P 500 nhích nhẹ 0,04% trong khi Nasdaq tăng 0,36%. Chỉ số Dow Jones dù chưa thoát khỏi sắc đỏ nhưng đã thu hẹp đáng kể đà giảm lúc đầu phiên. Ban đầu, thị trường chịu áp lực lớn từ giá dầu tăng vọt và lo ngại xung đột lan rộng tại Trung Đông. Tuy nhiên, khi giá dầu hạ nhiệt so với mức đỉnh trong ngày, tâm lý nhà đầu tư đã dần ổn định trở lại. Dòng tiền tập trung vào nhóm công nghệ vốn hóa lớn, cùng các cổ phiếu quốc phòng và năng lượng. Giới đầu tư cho rằng tác động kinh tế có thể chỉ mang tính ngắn hạn, dù rủi ro lạm phát vẫn được theo dõi sát sao. Dữ liệu lịch sử cho thấy S&P 500 thường phục hồi trong vòng hai tuần sau các cuộc xung đột lớn và tăng trung bình khoảng 1% sau ba tháng.
Chuyên gia Angelo Kourkafas tại Edward Jones nhận định các nhà đầu tư đã có kinh nghiệm trong 15 năm qua để không phản ứng thái quá trước các tin tức địa chính trị. Ông nhấn mạnh rằng thị trường coi Mỹ có khả năng chống chọi cú sốc giá năng lượng tốt hơn so với các nền kinh tế lớn khác nhờ vị thế là nhà sản xuất dầu khí hàng đầu.
Cổ phiếu của các tập đoàn năng lượng và quốc phòng tăng mạnh nhờ kỳ vọng lợi nhuận cải thiện. BAE Systems tăng 5,4%, Palantir Technologies tăng 5,8%. Các đại gia dầu khí gồm Shell tăng 2,8%, TotalEnergies tăng 3,5% và ExxonMobil tăng 1,1% đều giao dịch tích cực.
Ngược lại, cổ phiếu ngành hàng không bị ảnh hưởng nặng nề do lo ngại về chi phí nhiên liệu và việc hủy chuyến bay. Cổ phiếu International Consolidated Airlines Group giảm 5,2%, Air France-KLM giảm 9%. Tại Mỹ, Delta Air Lines giảm 2,2% và United Airlines giảm 2,9%.
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD đã tăng giá khoảng 1% so với các đồng tiền chủ chốt khác, phản ánh nhu cầu bảo toàn tài sản của nhà đầu tư trước sự bất ổn địa chính trị. Các chuyên gia cảnh báo biến động sẽ còn lớn trong những ngày tới.
Ngược lại, chứng khoán châu Âu chịu áp lực nặng nề. Tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 giảm 1,2% xuống 10.780,11 điểm lúc đóng cửa. Tại Paris, chỉ số CAC 40 giảm 2,2% xuống 8.394,32 điểm. Tại Frankfurt, chỉ số DAX lúc chốt phiên giảm 2,6% xuống 24.638,00 điểm.
Bình luận (0)