Báo cáo lợi nhuận tích cực từ các ngân hàng lớn cùng lạm phát hạ nhiệt đã giúp chứng khoán Mỹ tăng điểm, bất chấp những căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang.
Khép phiên giao dịch, S&P 500 tăng 0,38%, Nasdaq tăng gần 0,9% nhờ đà phục hồi của nhóm cổ phiếu chip, trong khi Dow Jones gần như đi ngang với mức tăng 0,02%. Động lực thị trường đến từ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của 5 ngân hàng lớn và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 thấp hơn dự báo, chủ yếu nhờ giá năng lượng hạ nhiệt. Tuy nhiên, xung đột quanh eo biển Hormuz vẫn khiến giá dầu tăng trở lại, làm dấy lên lo ngại áp lực lạm phát có thể tái xuất. Sau báo cáo CPI, thị trường hiện đánh giá có hơn 83% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 7.
Không chỉ các chỉ số của chứng khoán Mỹ mà thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch hôm qua. Song nhìn vào xu thế thị trường từ đầu tuần, có thể thấy tâm lý thị trường vẫn chịu sức ép từ căng thẳng leo thang tại Trung Đông và nguy cơ lạm phát quay trở lại.
Kết phiên hôm qua, thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục tăng hơn 2% sau khi xuất khẩu tháng 6 ghi nhận mức tăng nhanh nhất kể từ năm 2021, nhờ nhu cầu liên quan đến AI và hoạt động đẩy mạnh giao thương trước các đợt áp thuế. Chỉ số Hang Seng của sàn Hong Kong (Trung Quốc) cũng đi lên nhờ nhóm nguyên vật liệu và năng lượng. Tại Nhật Bản và Hàn Quốc, Nikkei 225 và Kospi đều đảo chiều tăng điểm, trong đó các cổ phiếu dầu khí hưởng lợi từ giá dầu leo thang. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường vẫn bị kìm hãm khi căng thẳng giữa Mỹ - Iran làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu, kéo theo áp lực lạm phát và kỳ vọng các Ngân hàng Trung ương sẽ tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn.
Bình luận (0)