Trong những ngày giao dịch đầu tiên của năm 2026, các chỉ số chứng khoán của Trung Quốc đều tăng mạnh.
Tại thị trường chứng khoán Trung Quốc, trong tuần giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, chỉ số chứng khoán Trung Quốc đã vượt mốc 4.000 điểm, mặc dù những diễn biến địa chính trị tại Venezuela đã có tác động nhất định đến thị trường chứng khoán toàn cầu nói chung và thị trường Trung Quốc nói riêng.
Trong những ngày giao dịch đầu tiên của năm 2026, các chỉ số chứng khoán của Trung Quốc đều tăng mạnh. Trong đó chỉ số Shanghai Composite lần đầu tiên bứt phá mốc trên 4.000 điểm kể từ giữa tháng 11 năm ngoái. Động lực của sự tăng trưởng chủ yếu vẫn đến từ nhóm cổ phiếu chip và trí tuệ nhân tạo (AI). Có một chỉ số phụ theo dõi ngành bán dẫn tăng 5,6% lên mức cao nhất trong hơn ba tháng và một chỉ số khác về AI tăng 3,2%.
Còn sau những diễn biến tại Venezuela, các nhà đầu tư có xu hướng bán tháo cổ phiếu của các công ty dầu khí Trung Quốc, bởi lo ngại rủi ro những khoản đầu tư của Trung Quốc tại nước này. Các cổ phiếu PetroChina, CNOOC hay Sinopec đều đóng cửa ở mức thấp.
Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn được hỗ trợ, bởi kỳ vọng vào một loạt chính sách mà Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) vừa công bố tại Hội nghị công tác thường niên năm 2026 kết thúc cách đây ít ngày.
PBOC sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc và lãi suất để duy trì thanh khoản dồi dào, đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng phù hợp, hướng đến mục tiêu làm thế nào để tài chính có thể hỗ trợ mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế ổn định và phát triển chất lượng cao trong năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 15.
Bình luận (0)