Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc, trú tại phường Dĩ An, để điều tra về hành vi hành hạ người khác sau khi xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh đối tượng này đánh đập dã man con riêng của người phụ nữ chung sống như vợ chồng.
Liên tiếp những vụ việc trẻ nhỏ bị bạo hành với thương tích nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong trong thời gian gần đây đã khiến dư luận xã hội vô cùng đau xót và phẫn nộ. Điều đáng báo động là nhiều em nhỏ vẫn đang phải sống trong nỗi sợ hãi tột cùng ngay tại chính ngôi nhà của mình, nơi lẽ ra phải là môi trường an toàn nhất.
Thực tế này cho thấy việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để can thiệp kịp thời đang trở thành yêu cầu đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ trẻ em hiện nay.
Ghi nhận tại bệnh viện, hình ảnh bé trai hơn 18 tháng tuổi dù đã vượt qua lằn ranh sinh tử nhưng cơ thể vẫn chằng chịt những vết thương khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Mỗi khi có người chạm nhẹ, bé vẫn thể hiện sự đau đớn và hoảng sợ tột độ. Những vết sẹo ấy không chỉ là nỗi đau về thể xác mà còn là vết thương lòng nhức nhối đối với lương tâm con người.
Đáng nói hơn, trường hợp này đã bị mẹ ruột bạo hành liên tục trong thời gian dài nhưng không ai hay biết, cho đến khi người dân xung quanh phát hiện những dấu hiệu bất thường và trình báo cơ quan chức năng.

Những tình nguyện viên trực tiếp chăm sóc bé đều không cầm được nước mắt trước sự tàn nhẫn của những người làm cha, làm mẹ khi gây ra những thương tổn khủng khiếp trên cơ thể non nớt của chính con mình.
Trong khi bé trai nêu trên may mắn giữ được mạng sống, thì một vụ việc đau lòng khác vừa xảy ra tại Hà Nội khi một bé gái 4 tuổi đã tử vong sau thời gian dài bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành.
Thực trạng bạo hành diễn ra âm ỉ, liên tục nhưng chỉ đến khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì các cơ quan chức năng mới có thể can thiệp đang bộc lộ những khoảng trống trong công tác giám sát và bảo vệ trẻ em tại cộng đồng.
Các chuyên gia pháp lý cho rằng hiện nay vẫn thiếu những cơ chế cảnh báo và can thiệp sớm hiệu quả, chẳng hạn như biện pháp cách ly trẻ khỏi những người có nguy cơ bạo hành ngay khi có dấu hiệu ban đầu để đảm bảo an toàn tuyệt đối về mặt tinh thần và thể chất cho trẻ trước khi bàn giao lại cho gia đình.
Để ngăn chặn hiệu quả hành vi bạo hành trẻ em, sự chung tay của toàn xã hội là yếu tố tiên quyết. Mỗi người dân khi nghe thấy những tiếng la khóc, tiếng động bất thường hoặc phát hiện dấu hiệu thương tích trên cơ thể trẻ nhỏ cần ngay lập tức báo tin hoặc tố giác với cơ quan chức năng. Sự lên tiếng kịp thời không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn là hành động trực tiếp cứu một đứa trẻ khỏi vòng xoáy bạo lực.
Khi phát hiện hoặc chứng kiến hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em, người dân được khuyến cáo không nên thờ ơ mà hãy gọi điện ngay đến Tổng đài điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111 hoặc báo cáo qua ứng dụng trực tuyến để những mầm non của đất nước được bảo vệ bằng sức mạnh của pháp luật và tình thương của cộng đồng.
Bình luận (0)