Chung tay xây dựng các vùng biển hòa bình, ổn định, thịnh vượng, an ninh, an toàn, hợp tác và phát triển

VTV.vn - Tàu CSB 8002/BTL Vùng CSB2 cùng Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam có chuyến thăm, làm việc thành công tốt đẹp tại thành phố Chennai-Ấn Độ.

Đại tá, TS. Nguyễn Minh Khánh kiểm tra hải trình trên biển. Ảnh: CSB

Đại tá, TS. Nguyễn Minh Khánh kiểm tra hải trình trên biển. Ảnh: CSB

Chuyến thăm lần này không chỉ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ, mà còn khẳng định nỗ lực của cả hai lực lượng cùng nhau đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên các vùng biển trên cơ sở thượng tôn pháp luật quốc tế, phù hợp Tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai nước vào tháng 6/2026 về quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ấn Độ.

Ngay sau chuyến thăm, Đại tá, TS. Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 2, Trưởng đoàn công tác đã có những chia sẻ với phóng viên báo chí về ý nghĩa, kết quả của chuyến thăm lần này.

Phóng viên (PV): Trước hết xin cảm ơn Đại tá, TS. Nguyễn Minh Khánh đã dành cho phóng viên cuộc trao đổi này! Đồng chí có đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chuyến thăm lần này, nhất là trong việc tăng cường quan hệ mối quan hệ hợp tác hữu nghị, thực chất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ?

Đại tá, TS.Nguyễn Minh Khánh: Chuyến thăm, giao lưu của Tàu Cảnh sát biển 8002 tại Ấn Độ lần này có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ấn Độ đang phát triển hết sức tốt đẹp; nhất là khi hai nước đã nhất trí tiếp tục nâng cao tầm quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường, trên tinh thần "chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất" trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Đoàn Đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới thăm Cộng hòa Ấn Độ hồi đầu tháng 6/2026.

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp ấy, hợp tác quốc phòng - an ninh, hợp tác hàng hải tiếp tục là những lĩnh vực quan trọng được ưu tiên thúc đẩy trong quan hệ giữa hai nước, hai lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Chính vì vậy, chuyến thăm lần này của Tàu CSB 8002 không chỉ là hoạt động đối ngoại của Cảnh sát biển Việt Nam mà còn là hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm góp phần triển khai Tuyên bố chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước trong công tác đối ngoại quốc phòng, an ninh hàng hải, đưa quan hệ hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Thông qua các hoạt động thăm, làm việc, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, luyện tập chung, cán bộ, nhân viên hai lực lượng có điều kiện tăng cường hiểu biết, củng cố niềm tin, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao chất lượng, khả năng phối hợp, hiệp đồng trong thực thi pháp luật trên biển.

Đối với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, chúng tôi xác định chuyến công tác của Tàu CSB 8002 còn là cơ hội để cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển Việt Nam được trực tiếp trao đổi, cọ sát, học hỏi kinh nghiệm với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ; qua đó, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành và nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ, khả năng xử trí các tình huống trên biển.

Chung tay xây dựng các vùng biển hòa bình, ổn định, thịnh vượng, an ninh, an toàn, hợp tác và phát triển- Ảnh 1.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại lễ đón Tàu CSB 8002 và Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam thăm, làm việc tại Chennai, Ấn Độ. Ảnh: CSB

Tôi xin chia sẻ thêm với các bạn, bản thân tôi cũng rất vinh dự, tự hào khi đây là lần thứ 3 được Thường vụ đảng ủy, Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam tin tưởng giao nhiệm vụ làm Trưởng đoàn công tác, dẫn tàu Cảnh sát biển Việt Nam sang thăm, làm việc với Lực lượng BVBB Ấn Độ. Qua mỗi chuyến công tác (2018, 2024, 2016), tôi lại có điều kiện trực tiếp giao lưu, trao đổi sâu hơn, chia sẻ kinh nghiệm nhiều hơn với chỉ huy, cán bộ, nhân viên Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ. Tôi nhận thấy bên cạnh những điểm tương đồng về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ, mỗi lực lượng có những thế mạnh, kinh nghiệm, phương pháp làm việc khác nhau, song đây cũng là những điểm mà mỗi bên có thể tìm hiểu, học hỏi từ phía bên kia, qua đó thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi pháp luật trên biển.

Tôi tin tưởng rằng, kết quả của chuyến thăm lần thứ 3 này tiếp tục bồi đắp, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ, từ đó đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường giữa Việt Nam - Ấn Độ; vì mục tiêu hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, hợp tác và phát triển bền vững trên các vùng biển. Đồng thời, đây cũng là dịp để khẳng định năng lực, vị thế, hình ảnh và uy tín của Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng.

PV: Được biết chuyến thăm, làm việc lần này đã thành công rất tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Vậy thưa đồng chí! Để đạt kết quả đó, Vùng Cảnh sát biển 2 đã chuẩn bị những gì, nhất là về con người, phương tiện, tổ chức luyện tập và khả năng sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh trên biển?

Đại tá, TS. Nguyễn Minh Khánh: Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, nhân viên thuộc quyền làm tốt công tác chuẩn bị với tinh thần tích cực, chủ động, chu đáo, chặt chẽ và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. chúng tôi cùng nhau xác định đây là nhiệm vụ chính trị, đối ngoại quốc phòng trọng tâm, có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026. Nhiệm vụ này phải triển khai thực hiện trong điều kiện tàu CSB 8002 thực hiện hải trình đơn tuyến, hải lộ dài hơn 5.400 hải lý, trải qua nhiều múi giờ quốc tế, đối mặt với điều kiện khí tượng thủy văn khắc nghiệt, sóng to, gió lớn, độ sâu một số khu vực biển có lúc đến gần 4.000 m; hải lộ trải qua eo biển Malacca, eo biển Singapore có mật độ phương tiện, tàu thuyền hoạt động đan xen phức tạp; thường xuyên đối mặt với các yếu tố rủi ro về an ninh, an toàn hàng hải khi hành trình trên biển.

Chung tay xây dựng các vùng biển hòa bình, ổn định, thịnh vượng, an ninh, an toàn, hợp tác và phát triển- Ảnh 2.

Đại tá, TS. Nguyễn Minh Khánh, Trưởng Đoàn công tác kiểm tra công tác chấp hành nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật trên Tàu CSB 8002. Ảnh: CSB

Về con người, chúng tôi lựa chọn đội ngũ cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời, cấp ủy, chỉ huy các cấp cũng tổ chức quán triệt kỹ cho cán bộ, nhân viên về nhiệm vụ, công tác đối ngoại, lễ tiết tác phong, văn hóa giao tiếp, những quy định cần lưu ý khi thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài.

Đối với Tàu CSB 8002, đơn vị tập trung xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, kế hoạch; tiến hành kiểm tra toàn diện tình trạng kỹ thuật của tàu, máy, các trang thiết bị hàng hải, thông tin liên lạc, phương tiện cứu sinh, cứu hộ, cứu nạn; chuẩn bị đầy đủ vật chất, hậu cần, kỹ thuật, y tế và các điều kiện cần thiết để bảo đảm cho tàu hoạt động an toàn trong suốt hải trình trên biển và thực hiện nhiệm vụ đối ngoại.

Một trong những nội dung chúng tôi đặc biệt chú trọng, quan tâm là tổ chức huấn luyện, luyện tập các phương án. Chỉ huy, cán bộ, nhân viên trên tàu đều được luyện tập từ công tác điều động tàu, thông tin liên lạc, quan sát, phát hiện mục tiêu cho đến tổ chức hành động, xử trí các tình huống có thể phát sinh trên biển. Quá trình luyện tập, các vị trí đều phải chú trọng khả năng phối hợp giữa các bộ phận trên tàu cũng như khả năng phối hợp, hiệp đồng với lực lượng.

Chung tay xây dựng các vùng biển hòa bình, ổn định, thịnh vượng, an ninh, an toàn, hợp tác và phát triển- Ảnh 3.

Chung tay xây dựng các vùng biển hòa bình, ổn định, thịnh vượng, an ninh, an toàn, hợp tác và phát triển- Ảnh 4.

Công tác bảo đảm hậu cần, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội trên Tàu CSB 8002. Ảnh: CSB

Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là mỗi cán bộ, nhân viên đều có nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến công tác cũng như nhiệm vụ của bản thân, nhất là nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, thuần thục các phương án, chủ động xử trí mọi tình huống nhằm bảo đảm Tàu CSB 8002 hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang bị.

PV: Luyện tập chung tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển là một trong những điểm nhấn của chuyến thăm lần này. Xin đồng chí cho biết những nội dung chính mà hai bên đã phối hợp thực hành và yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, nhân viên Vùng Cảnh sát biển 2?

Đại tá, TS. Nguyễn Minh Khánh: Tìm kiếm cứu nạn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của mọi lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Đây đồng thời cũng là lĩnh vực mà các quốc gia ven biển, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển có nhiều cơ hội, điều kiện tăng cường hợp tác vì lòng nhân đạo cao cả và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên biển luôn là mục tiêu cao nhất của cộng đồng quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, luyện tập chung là một trong những nội dung được Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ hết sức chú trọng và quan tâm. Hai bên đã tập trung trao đổi, làm việc và thống nhất để bảo đảm khả năng chỉ huy, điều hành tàu thuyền, phương tiện mỗi bên phối hợp, hiệp đồng trong tình huống tìm kiếm cứu nạn xảy ra trên biển. Đặc biệt là chú trọng phương pháp trao đổi thông tin, xác định khu vực tìm kiếm, tổ chức đội hình tàu, quan sát phát hiện người hoặc phương tiện gặp nạn, tiếp cận mục tiêu và tổ chức cứu nạn phù hợp với nhiều tình huống giả định có diễn biến nhanh, phức tạp.

Thông qua luyện tập chung trên biển, cán bộ, nhân viên hai lực lượng có điều kiện tăng cường hiểu biết, củng cố niềm tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tế và nâng cao được khả năng phối hợp, hiệp đồng trong thực thi pháp luật trên biển. Luyện tập chung cũng là dịp để hai bên kiểm tra khả năng duy trì thông tin liên lạc, thống nhất phương pháp phối hợp và nâng cao khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng, phương tiện trong điều kiện hoạt động thực tiễn trên biển. Song song với đó, luyện tập chung với tình huống tìm kiếm cứu nạn trên biển cũng là một nội dung có ý nghĩa rất thiết thực, vừa thể hiện trách nhiệm, đề cao tính nhân đạo của các lực lượng thực thi pháp luật khi hoạt động trên biển, vừa góp phần nâng cao khả năng phối hợp trong thực tiễn nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển.

Chung tay xây dựng các vùng biển hòa bình, ổn định, thịnh vượng, an ninh, an toàn, hợp tác và phát triển- Ảnh 5.

Tổ tuần tra không chuyên Tàu CSB 8002 thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn khi đi qua các eo biển quốc tế. Ảnh: CSB

Đối với cán bộ, nhân viên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, yêu cầu của chúng tôi trước hết là phải quán triệt, chấp hành nghiêm kế hoạch, quy định và các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn; nắm chắc nội dung, phương án luyện tập; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao và duy trì thông tin liên lạc thường xuyên thông suốt.

Bên cạnh yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, mỗi cán bộ, nhân viên phải thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, tính chuyên nghiệp hiện đại, tinh thần trách nhiệm cao, giao tiếp đối ngoại tốt và khả năng phối hợp hiệp đồng linh hoạt, hiệu quả của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Bên cạnh đó, các thành viên Đoàn công tác đều có trách nhiệm hoàn thành tốt nội dung luyện tập đồng thời góp phần xây dựng và quảng bá được hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thân thiện và có tính chuyên nghiệp cao trong mắt bạn bè quốc tế.

PV: Thưa Đại tá, TS Nguyễn Minh Khánh, từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, đồng chí đánh giá những điểm tương đồng và lợi thế của hai lực lượng trong công tác thực thi pháp luật trên biển và phối hợp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Qua đó, có thể chia sẻ, học hỏi lẫn nhau được những kinh nghiệm gì?

Đại tá, TS. Nguyễn Minh Khánh: Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ đều là những lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên biển, trong đó bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và tham gia tìm kiếm cứu nạn là những nội dung có ý nghĩa quan trọng. Đây chính là điểm tương đồng và cũng là cơ sở thuận lợi để hai bên tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp hiệp đồng, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau.

Chung tay xây dựng các vùng biển hòa bình, ổn định, thịnh vượng, an ninh, an toàn, hợp tác và phát triển- Ảnh 6.

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ phối hợp luyện tập chung tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển. Ảnh: CSB

Thực tiễn cho thấy, hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển thường diễn ra trong điều kiện phức tạp, chịu tác động trực tiếp của thời tiết, sóng gió, khoảng cách và thời gian. Vì vậy, để xử trí hiệu quả mọi tình huống trên biển, bên cạnh năng lực của từng lực lượng thì khả năng trao đổi thông tin, tổ chức chỉ huy, điều hành và chất lượng phối hợp, hiệp đồng giữa hai lực lượng có vai trò hết sức quan trọng.

Cảnh sát biển Việt Nam trong quá trình thực thi pháp luật trên biển đã thường xuyên tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân và các phương tiện gặp sự cố trên biển. Trong khi đó, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ có phạm vi hoạt động rộng, có bề dày kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, do đó hoạt động luyện tập chung là cơ hội tốt để hai bên trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Chúng tôi mong muốn qua đợt luyện tập chung lần này, hai bên có thể tiếp tục có cơ hội chia sẻ sâu hơn nữa về kinh nghiệm tổ chức chỉ huy, điều hành hoạt động tìm kiếm cứu nạn; phương pháp tổ chức đội hình tìm kiếm cứu nạn; trao đổi, xử lý thông tin; sử dụng phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn cũng như kinh nghiệm tổ chức phối hợp giữa các lực lượng của hai quốc gia khác nhau khi cùng xử trí những tình huống phức tạp, diễn biến nhanh trên biển.

Quan trọng hơn, qua quá trình cùng nhau thực hành trong tình huống luyện tập chung, cán bộ, nhân viên hai bên có cơ hội hiểu rõ hơn phương pháp, cách thức, kỹ năng làm việc của nhau, từng bước nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng trong thực tế. Đây là cơ sở rất quan trọng để bảo đảm cho hai lực lượng có điều kiện phối hợp xử lý nhanh chóng, hiệu quả các tình huống tìm kiếm cứu nạn trên biển trong tương lai.

PV: Đồng chí có đánh giá như thế nào về kết quả chuyến thăm, làm việc lần này của Tàu CSB 8002 và Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam tại Ấn Độ? Sau chuyến thăm, đồng chí có kỳ vọng như thế nào về hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển?

Đại tá, TS. Nguyễn Minh Khánh: Đến giờ phút này có thể khẳng định, chuyến thăm và làm việc của Tàu CSB 8002 cùng Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam tại Ấn Độ đã rất thành công, đạt mục đích yêu cầu đề ra; để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp và sự trận trọng, đánh giá cao từ phía Bạn. Để có kết quả đó, trước hết là dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, mà thường xuyên trực tiếp là Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Bên cạnh đó là sự quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu cũng như Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Trong suốt hải trình, nhất là những thời điểm điều kiện thời tiết, khí tượng thủy văn không thuận lợi, sóng to, gió lớn, sương mù, tầm nhìn hạn chế, tàu hành trình qua những khu vực biển có nguy cơ mất an toàn cao, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, theo dõi, động viên kịp thời của Thủ trưởng các cấp.

Tiếp đó, công tác chuẩn bị đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát 2 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm cụ thể, khoa học, chặt chẽ, chi tiết; cán bộ, nhân viên Tàu CSB 8002 và Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam luôn đoàn kết, thể hiện ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tuyệt đối chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong đối ngoại quốc phòng, hợp tác quốc tế.

Chung tay xây dựng các vùng biển hòa bình, ổn định, thịnh vượng, an ninh, an toàn, hợp tác và phát triển- Ảnh 7.

Đại tá, TS. Nguyễn Minh Khánh trao đổi với Tư lệnh Vùng Đông, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ trong khuôn khổ chuyến thăm.

Thông qua chuyến thăm, chúng tôi hy vọng tạo lập thêm được dấu mốc tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ. Qua đó, góp phần hiện thực hóa Tuyên bố chung của lãnh đạo hai nước và tiếp tục đưa kết quả hợp tác giữa hai bên đã đạt được phát triển theo hướng ngày càng mở rộng, thực chất, thiết thực và hiệu quả hơn. Bằng các hoạt động cụ thể, cán bộ, nhân viên hai bên có cơ hội trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và cùng thực hành luyện tập trung trên biển, qua đó tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Đây là nền tảng quan trọng để hai lực lượng tiếp tục thúc đẩy mở rộng hợp tác theo hướng tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, huấn luyện đào tạo và phối hợp trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Chúng ta có thể khẳng định rõ ràng với nhau rằng: "Chỉ khi hiểu nhau, chân thành với nhau thì mọi việc sẽ được giải quyết một cách nhịp nhàng và tốt đẹp".

Đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, chúng tôi mong muốn hai lực lượng tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng và từng bước mở rộng sang các nội dung luyện tập chung có tính thực tiễn cao. Khi có sự cố, tai nạn hoặc tình huống khẩn cấp xảy ra trên biển, việc các lực lượng hiểu nhau, có kinh nghiệm phối hợp với nhau và có phương thức liên lạc tốt sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả xử trí tình huống, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của người và thiệt hại về tài sản trên biển.

Bên cạnh đó, trong chuyến thăm lần này, chúng tôi cũng đã được phía Bạn mời tham gia thăm quan, trao đổi kinh nghiệm ứng phó sự cố ô nhiễm môi trường biển tại Trung tâm ứng phó sự cố môi trường biển RMPRC. Tôi cho rằng, đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, giúp cán bộ, nhân viên trong Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam có thêm kinh nghiệm, kiến thức về phương tiện, trang bị, cách thức ứng phó sự cố tràn dầu trên biển, qua đó góp phần nâng cao khả năng xử lý các tình huống tràn dầu, ứng phó sự cố môi trường trên biển. Đây cũng là tiền đề để hai bên tiếp tục mở rộng hơn nữa các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn giữa hai lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ.

Thời gian tới, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, chúng tôi tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ ngày càng phát triển bền vững, thực chất, không chỉ trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn mà còn trong phương thức trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực thi pháp luật trên biển, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống trên biển. Hai lực lượng chắc chắn sẽ có nhiều đóng góp tích cực, thiết thực vào mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ, vì mục tiêu chung tay xây dựng các vùng biển hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, hợp tác, thịnh vượng và phát triển.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại tá, TS. Nguyễn Minh Khánh!


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.