Long Cốc định hướng phát triển du lịch xanh hóa môi trường. Ảnh: Thu Hường
Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Phú Thọ đang từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển mới. Từ những đồi chè bát úp đặc trưng, Long Cốc đang tận dụng nền tảng số để quảng bá hình ảnh, kết nối du khách với sản phẩm bản địa, từng bước hình thành hướng phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn cảnh quan và nâng cao giá trị vùng chè.
Từ chính quyền số về cơ sở
Long Cốc được thành lập trên cơ sở từ 3 xã Long Cốc, Vinh Tiền và Tam Thanh (huyện Tân Sơn cũ) với tổng diện tích tự nhiên của xã là 67,088 km2, chia thành 20 khu dân cư với 8.688 nhân khẩu.
Trao đổi với phóng viên VTV Times, ông Trần Xuân Việt – Chủ tịch UBND xã Long Cốc cho biết, Long Cốc là xã miền núi, khu dân cư phân tán, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, hạ tầng giao thông còn nhiều khó khăn, dân số chủ yếu là người Mường, Dao....Long Cốc xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân; đồng thời mở lối cho phát triển du lịch xanh.

Xã Long Cốc ra mắt công nghệ số tại thôn Đồng Khoai. Ảnh: LC
Trước thực tế đó, xã Long Cốc đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, từng bước đầu tư, bổ sung trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số; linh hoạt trong điều động, đào tạo và sử dụng cán bộ; đồng thời sớm tổ chức các lớp "Bình dân học vụ số", thành lập và duy trì hiệu quả các tổ công nghệ số cộng đồng tại khu dân cư.
Qua đó, người dân từng bước được nâng cao kỹ năng số, tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trên nền tảng số thuận lợi hơn. Chuyển đổi số vì thế không chỉ được triển khai trong hoạt động của chính quyền mà từng bước đi vào đời sống, tạo nền tảng để người dân tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ công an xã Long Cốc hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng chuyển đổi số trên điện thoại. Ảnh: Thu Hường
Nhờ những giải pháp này, bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của xã được cải thiện rõ rệt, từ nhóm cuối đã vươn lên vị trí khoảng 35-40/148 xã. Giải ngân vốn đầu tư công cũng vượt chỉ tiêu tỉnh giao, riêng đến hết quý II đạt 75%. Công tác làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu đất đai thuộc nhóm dẫn đầu toàn tỉnh; trong đó, thôn Đồng Khoai là thôn đầu tiên của tỉnh hoàn thành bộ tiêu chí theo Đề án 06.
Trong hoạt động của chính quyền, 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hơn 80% văn bản được xử lý hoàn toàn trên môi trường số. Năm 2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận hơn 1.400 hồ sơ, trên 90% hồ sơ được nộp trực tuyến; tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt khoảng 99%, toàn bộ hồ sơ được số hóa. Thanh toán trực tuyến đạt gần 94%.

Kênh Amazing Long Cốc sau hơn một tuần ra mắt đã thu hút được đông đảo người theo dõi và tương tác.
Đặc biệt, hướng tới xây dựng chính quyền số thông minh, hiện đại và phát triển bền vững, Long Cốc là xã đầu tiên và duy nhất đề xuất và được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thực hiện dự án "Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong xây dựng và khai thác dữ liệu không gian phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại xã Long Cốc".
Dự án được kỳ vọng tạo bước đột phá trong quản trị, khai thác và sử dụng dữ liệu trên nền tảng công nghệ số, hình thành cơ sở dữ liệu không gian phục vụ công tác quản lý, quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội.
Đây cũng chính là nền tảng để Long Cốc khai thác tốt hơn những lợi thế sẵn có, trong đó có cảnh quan đồi chè, sản phẩm chè và các giá trị văn hóa bản địa, từng bước phát triển du lịch theo hướng xanh, thông minh và bền vững.

Ngày 30/7, xã Long Cốc ra mắt kênh truyền thông du lịch Amazing Long Cốc. Ảnh: LC
Đưa Long Cốc lên không gian số
Không chỉ số hóa hoạt động quản lý, Long Cốc đang từng bước đưa hình ảnh địa phương lên không gian số, coi đây là một phương thức mới để quảng bá cảnh quan, con người, văn hóa và sản phẩm, qua đó kết nối với du khách.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Trung – Bí thư xã Long Cốc cho biết, với lợi thế là những đồi chè bát úp đặc trưng, cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa của đồng bào người Mường, Dao, Long Cốc có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch.
Theo ông Trung, hiểu được thế mạnh của chuyển đổi số trong thời đại 4.0, địa phương đang đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, trong đó xây dựng kênh Amazing Long Cốc nhằm giới thiệu những giá trị đặc trưng của vùng.

Tối 12/8, tại đồi chè Long Cốc nhiều du khách được trực tiếp ngắm mưa sao băng. Ảnh: Hoàng Bích Ngọc
"Kênh này là của tập thể, không phải là kênh của Bí thư để xây dựng thương hiệu cá nhân", Bí thư Long Cốc nhấn mạnh.
Đáng chú ý ông Trung là người trực tiếp tham gia hoạt động truyền thông, cùng ghi lại những hình ảnh về đồi chè, cảnh quan và đời sống của người dân. Cách làm này góp phần tạo thêm sự gần gũi, chân thực trong việc quảng bá hình ảnh Long Cốc trên mạng xã hội.
"Chúng tôi không ngờ sau khi kênh Amazing Long Cốc lên sóng lại nhận được nhiều hiệu ứng tích cực, có những video đạt hàng triệu lượt xem chỉ sau hơn một tuần lên sóng", ông Nguyễn Hoàng Trung chia sẻ.
Cũng theo ông Trung, nhờ những lợi thế về cảnh quan, vùng chè và tiềm năng phát triển du lịch, Long Cốc hiện đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, mở ra cơ hội để địa phương huy động thêm nguồn lực đầu tư, hình thành các sản phẩm và dịch vụ du lịch gắn với thế mạnh bản địa.
Bình luận (0)