10 năm tù cho chủ quán cà phê hành hạ dã man nhân viên

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 03/11/2018 12:06 GMT+7

VTV.vn - 10 năm tù là mức phạt Tòa án Nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai dành cho nữ chủ quán cà phê về tội Cố ý gây thương tích, bạo hành dã man nhân viên là chị Y Nhiêu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, đối tượng đã tra tấn nhân viên dã man như thời trung cổ với các hình thức khác nhau như khò lửa bỏng da, nung nóng thanh sắt áp vào mặt, cổ, tay, lưng, dùng búa, thanh gỗ tra tấn, chặt ngón tay…. 

Theo giám định của cơ quan chức năng, Y Nhiêu bị tổn hại sức khỏe 72%. Trước đó, Y Nhiêu tới giúp việc cho quán cà phê của Nguyễn Thị Hà (thường gọi là Nga "Vọc"). Trong quá trình sinh sống, chủ nhà cho rằng Y Nhiêu đã ăn trộm tiền, vàng của mình nên tra tấn, hành hạ.

Kon Tum: Rúng động lời kể của nạn nhân bị chủ quán cà phê hành hạ dã man Kon Tum: Rúng động lời kể của nạn nhân bị chủ quán cà phê hành hạ dã man

VTV.vn - Chiều ngày 16/7, Trung tâm y tế huyện Đak Glei tiếp nhận em Y Nhiêu vào nhập viện, trên người chi chít các vết thương, vết thương mới chồng vết thương cũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước