17 triệu người Việt sử dụng nước giếng khoan chưa qua xử lý

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/11/2017 14:17 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Việt Nam có khoảng 17 triệu người đang sử dụng nguồn nước sinh hoạt từ giếng khoan chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa triệt để.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị khu vực Đông Nam Á về asen trong nước ngầm diễn ra sáng 2/11, tại Hà Nội.

Trong khi đó, theo Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường - Bộ Y tế, Việt Nam là một trong những nước Đông Nam Á có nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi asen.

Nước ngầm tự nhiên ở Việt Nam vốn có sẵn hàm lượng asen cao. Gần đây, với sự phát triển công nghiệp, mức độ ô nhiễm asen đã tăng mạnh đến mức nguy hiểm, đe dọa sức khỏe của người dân. Đây là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh cấp tính và mãn tính, đặc biệt ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ.

Nước sinh hoạt nhiễm độc Asen: Đơn vị cung cấp cũng không thể lý giải Nước sinh hoạt nhiễm độc Asen: Đơn vị cung cấp cũng không thể lý giải

VTV.vn - Kết quả xét nghiệm nước ở chung cư 310 Minh Khai cho thấy hàm lượng Asen cao gấp đôi mức cho phép nhưng kết quả của xí nghiệp lại đạt chuẩn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước