20 nhà nghỉ, khách sạn "mọc" trái phép trong vùng lõi di sản Tràng An (Ninh Bình)

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 14/01/2019 14:43 GMT+7

VTV.vn - Các cơ sở này đã tự ý xây dựng khuôn viên, phòng nghỉ và kinh doanh dịch vụ chưa có sự cho phép của cơ quan chức năng.

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết đang tồn tại 20 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trái phép trong vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An - Ninh Bình. Theo đó, các cơ sở này đã tự ý xây dựng khuôn viên, phòng nghỉ và kinh doanh dịch vụ mà chưa có sự cho phép của cơ quan chức năng, vi phạm quy hoạch xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An.

Để đảm bảo quyền lợi, khách du lịch nên truy cập website chính thức của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình để có được danh sách chi tiết 20 cơ sở này, tránh trường hợp sử dụng những dịch vụ lưu trú chưa được cấp phép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước