250 người nhiễm HIV mới mỗi ngày tại Nga

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 27/07/2019 21:31 GMT+7

VTV.vn - Số người nhiễm HIV mới tại Nga đang gia tăng ở mức đáng báo động. Trung bình mỗi năm có khoảng 10.000 người Nga tử vong vì căn bệnh này mà không được điều trị.

Độ tuổi trung bình nhiễm HIV là trong khoảng 30 đến 44 tuổi.

Tại một thị trấn nhỏ ở miền Bắc nước Nga với khoảng 26.000 dân cư, được biết đến với nghề chủ yếu là khai mỏ nhưng nó không bình yên như người ta thấy. Đại dịch HIV đang tàn phá các cộng đồng dân cư trong nhiều năm qua. Cứ 4 người, có 1 người dương tính HIV.

Giới chức địa phương hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự lây lan virus HIV và đang nỗ lực kiểm soát nó với các dịch vụ như xét nghiệm máu miễn phí, phổ cập thông tin bệnh và thống kê trường hợp nhiễm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 57,5% người Nga lây truyền HIV qua đường tình dục, 39% là do sử dụng chung bơm kim tiêm. Những nhóm được cho là khó kiểm soát được tình trạng sức khỏe là lao động nhập cư, người vô gia cư, những người quan hệ tình dục đồng tính và những người ở nông thôn do họ hiếm khi khám sức khỏe định kỳ.

Hàng trăm người có nguy cơ nhiễm HIV sau phẫu thuật thẩm mỹ Hàng trăm người có nguy cơ nhiễm HIV sau phẫu thuật thẩm mỹ Fiji phát hiện trường hợp nhỏ tuổi nhất nhiễm HIV Fiji phát hiện trường hợp nhỏ tuổi nhất nhiễm HIV Khủng hoảng HIV bao trùm Pakistan do tái sử dụng kim tiêm Khủng hoảng HIV bao trùm Pakistan do tái sử dụng kim tiêm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước