45.000 ha rừng tại Cà Mau có nguy cơ cháy cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 22/04/2019 13:16 GMT+7

VTV.vn - 15.000 ha rừng được cảnh báo cháy cấp nguy hiểm, gần 19.000 ha ở cấp cực kỳ nguy hiểm tập trung tại liên tiểu khu U Minh I, sông Trẹm, Vườn Quốc gia U Minh Hạ...

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, do nắng nóng kéo dài, nhất là nhiệt độ tăng cao trong những ngày qua làm cho nguy cơ cháy rừng đang đe dọa gần 45.000 ha rừng ở địa phương này.

Do rừng U Minh Hạ có trữ lượng lớn than bùn và nhiều thảm thực bì đã khô hanh nên nếu xảy ra cháy thì sẽ gây thiệt hại rất lớn. Hiện Cà Mau đã bố trí lực lượng trực phòng cháy chữa cháy 24/24 giờ; đặc biệt nghiêm cấm hành vi hầm than, đốt cây cỏ trên đất sản xuất trong và ven rừng suốt mùa khô này.

Tình hình cháy rừng diễn biến phức tạp trên cả nước Tình hình cháy rừng diễn biến phức tạp trên cả nước

VTV.vn - Nắng nóng liên tục trong gần 1 tuần qua trên cả nước đã đẩy nhiều cánh rừng vào nguy cơ cháy cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước