6 tháng sau thảm họa sóng thần tại Indonesia, hàng nghìn trẻ em vẫn sống trong cảnh vô gia cư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/03/2019 19:05 GMT+7

Người dân sơ tán tới khu lều tạm sau thảm họa động đất và sóng thần ở Palu, Trung Sulawesi, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Đó là báo cáo đáng lo ngại của các tổ chức cứu trợ, được công bố gần đây.

Đã 6 tháng trôi qua kể từ thảm họa sóng thần tại Palu, Indonesia. Công tác khắc phục thiên tai đã được tiến hành nhưng tiến độ vẫn còn khá chậm. Ít nhất 170.000 người dân Palu và những khu vực lân cận vẫn sống trong cảnh vô gia cư, phải trú trong những căn lều tạm. Đáng lo ngại là trong số đó có khoảng 6.000 trẻ em.

Thảm họa sóng thần đã phá huỷ hàng chục nghìn ngôi nhà và những con thuyền đánh cá vốn là kế sinh nhai của người dân nơi đây. Các cơ sở hạ tầng và hệ thống tưới tiêu vẫn chưa thể hồi phục, khiến khi mùa mưa đến, người dân lại phải sống trong cảnh ngập nước, dịch sốt rét và sốt xuất huyết bùng phát, khó khăn chồng chất khó khăn.

Một điểm đáng ghi nhận những trẻ em là nạn nhân trong trận sóng thần đã được hỗ trợ đi học trở lại, tuy nhiên các em còn rất thiếu thốn cả về sách vở lẫn vật chất. Tổ chức Chữ Thập đỏ cùng các tổ chức cứu trợ khác đã lên tiếng kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế để người dân nơi đây có ổn định trở lại và quay về cuộc sống bình thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước