93% dải san hô trên thế giới có hiện tượng bị tẩy trắng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/05/2016 19:39 GMT+7

VTV.vn - Dưới tác động của biến đổi khí hậu và con người, các dải san hô trên thế giới đã và đang chịu những tác động nghiêm trọng.

Các nhà khoa học tham dự Hội thảo Môi trường Liên Hợp Quốc tại thủ đô Nairobi của Kenya đã bày tỏ quan ngại về việc hầu hết các dải san hô trên thế giới đang có hiện tượng bị tẩy trắng, ít nhất 93%.

Quá trình các rạn san hô bị chuyển sang màu trắng được xem là hệ quả của hiện tượng thời tiết El Nino khiến nước biển ấm lên và việc gia tăng các hoạt động nạo vét cảng biển để xây dựng mạng lưới giao thông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước