Ấn Độ báo động tình trạng học sinh tự sát

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 01/05/2019 20:38 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ vừa ghi nhận 20 trường hợp học sinh nước này tự sát chỉ trong vòng 1 tuần, sau khi nhận kết quả thi cuối cấp không đủ để vào Đại học.

Gần 50 nghìn học sinh đã yêu cầu chấm phúc khảo vì không hài lòng với điểm thi và có trường hợp thi rớt nhưng sau khi chấm lại thì điểm đạt 93/100. Các phụ huynh cũng chỉ trích đích danh công ty cung cấp phần mềm chấm điểm, đồng thời tố cáo những khuất tất như việc ban khảo thí chấm điểm cho những học sinh không hề dự thi và bao che lỗi chấm sai. 

Trước tình hình trên, chính quyền bang đã cho kiểm tra miễn phí lại kết quả của tất cả học sinh thi rớt và khuyên nhủ các em không nên tự tử vì thi rớt không có nghĩa là kết thúc cuộc đời. Nhiều nhà hoạt động đã yêu cầu bồi thường khoảng 2,5 triệu rupee (tương đương 800 triệu đồng) cho mỗi gia đình có học sinh đã tự sát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước