Ấn Độ: Biến người đưa thư thành ngân hàng di động

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 03/09/2018 12:57 GMT+7

VTV.vn - Đây là quyết định của chính phủ Ấn Độ nhằm đưa các dịch vụ ngân hàng tới vùng sâu, vùng xa.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khai trương hình thức ngân hàng mới này để phục vụ hàng triệu người dân Ấn Độ đang không được tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng. Ngân hàng mới hoạt động thông qua các cơ sở bưu điện trên toàn quốc, hơn 300.000 nhân viên đưa thư sẽ dùng điện thoại thông minh và các thiết bị số khác để đưa dịch vụ ngân hàng đến tận cửa nhà mỗi người dân. 

Giải pháp này được Chính phủ Ấn Độ hy vọng vừa là cách để hỗ trợ người nghèo vừa thúc đẩy số hóa các giao dịch tiền tệ ở đất nước đông dân thứ hai thế giới. Theo Ngân hàng Thế giới, ước tính có 190 triệu người Ấn Độ hiện không có tài khoản ngân hàng, xếp sau Trung Quốc.

Tỷ phú Warren Buffet đầu tư vào Paytm của Ấn Độ Tỷ phú Warren Buffet đầu tư vào Paytm của Ấn Độ

VTV.vn - Berkshire Hathaway, công ty của tỷ phú đầu tư Warren Buffett, đang đàm phán để đầu tư 286 - 357 triệu USD vào Paytm, công ty thanh toán kỹ thuật số lớn nhất Ấn Độ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước