Ấn Độ: Cấm chiếu bộ phim về vụ cưỡng hiếp gây chấn động

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 09/03/2015 18:09 GMT+7

(VTV.vn) - Đài truyền hình NDTV (Ấn Độ) đã ngừng phát sóng một tiếng để phản đối việc cấm chiếu bộ phim tài liệu về vụ cưỡng hiếp gây chấn động - India’s Daughter.

Vụ việc Ấn Độ cấm chiếu bộ phim tài liệu India’s Daughter, trong đó có đoạn phỏng vấn kẻ cưỡng hiếp phụ nữ đã gây tranh cãi trong xã hội Ấn Độ.

Mới đây, đài truyền hình Ấn Độ NDTV, đơn vị thực hiện cuộc phỏng vấn đã dừng phát sóng trong 1 tiếng để phản đối quyết định này của các nhà chức trách Ấn Độ.

India’s Daughter là bộ phim về vụ cưỡng hiếp tàn bạo trên xe buýt hồi tháng 12/2012 khiến dư luận quốc tế phẫn nộ.

Chính quyền Ấn Độ cấm chiếu bộ phim này vì nó chứa nội dung phỏng vấn xúc phạm nhân phẩm người phụ nữ. Tuy nhiên, cùng với NDTV, các báo lớn ở Ấn Độ như: Thời báo Ấn Độ, Thời báo Hindu… đều lên tiếng phản đối lệnh cấm này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước