Ấn Độ: Dòng người về quê kéo theo nguy cơ lây lan COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 31/03/2020 12:11 GMT+7

VTV.vn - Dòng người chen chúc nhau mong lên được một chiếc xe bus để về quê, bất chấp những lời cảnh báo hay lo ngại về dịch bệnh.

Trong bối cảnh Ấn Độ mới áp dụng lệnh phong tỏa các hoạt động 3 tuần để ngăn chặn dịch COVID-19, không có việc, không có thu nhập để trả tiền thuê nhà hoặc mua thức ăn, hàng trăm nghìn người lao động Ấn Độ tại các thành phố lớn đã buộc phải đổ ra bến xe để về nhà.

Ấn Độ: Dòng người về quê kéo theo nguy cơ lây lan COVID-19 - Ảnh 1.

"Công ty của chúng tôi đã ngừng hoạt động. Chủ nhà đuổi chúng tôi đi vì họ biết chúng tôi sẽ không thể trả tiền nhà. Chúng tôi phải rời đi" - chị Lalli Devi, người lao động tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ cho biết.

Anh Rajneesh, lao động tại bang Uttar Pradesh chia sẻ: "Chúng tôi biết đại dịch đang lan rộng nhưng chúng tôi buộc phải về nhà, không có cách nào khác".

Ấn Độ: Dòng người về quê kéo theo nguy cơ lây lan COVID-19 - Ảnh 2.

Chính phủ Ấn Độ đã công bố một kế hoạch hỗ trợ kinh tế trị giá 22,6 tỷ USD. Giới chức các địa phương đã có các hoạt động để ngăn chặn dòng người đổ về quê như thiết lập các địa điểm để những người ở lại có thể đến lấy thức ăn và nước uống cho tới khi lệnh phong tỏa kết thúc. Thế nhưng, đối với 120 triệu lao động nhập cư ước tính của nước này, việc cả nước đóng cửa vẫn là một cuộc khủng hoảng.

Ấn Độ hiện ghi nhận 1.251 ca mắc COVID-19 với 32 ca tử vong. Tuy nhiên, với tình trạng đông đúc tại các bến xe, nhiều người lo ngại con số này rất có thể sẽ tăng lên nhanh.

Trừng phạt vi phạm quy định giới nghiêm tại Ấn Độ Trừng phạt vi phạm quy định giới nghiêm tại Ấn Độ

VTV.vn -Nếu vi phạm quy định giới nghiêm trong thời điểm dịch COVID-19, chính phủ nhiều nước sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính hoặc bỏ tù nhưng ở Ấn Độ thì không như vậy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước