Ấn Độ: Nắng nóng lịch sử, hơn 700 người thiệt mạng

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 26/05/2015 19:29 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong vòng 2 tuần qua, trận nắng nóng lịch sử tại Ấn Độ đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Trận nắng nóng lịch sử tại Ấn Độ đã khiến hơn 700 người thiệt mạng. Con số này sẽ còn tăng nhiều hơn nữa khi thời tiết khắc nghiệt được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài.

Nắng như thiêu như đốt khiến ai ra đường cũng phải trang bị ô, áo chống nắng trùm khăn kín mít. Nắng nóng nên nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao khiến cho Ấn Độ phải thực hiện chương trình cắt điện luân phiên. Ngay cả đến các bệnh viện cũng bị cắt điện và điều này khiến công tác khám chữa bệnh đang gặp rất nhiều khó khăn.

Mặc dù được dự báo sẽ sớm có những cơn mưa giúp làm dịu đi cái nóng của mùa hè. Thế nhưng, tình trạng nhiệt độ tăng cao sẽ vẫn kéo dài trong vòng 2 tuần nữa.

Năm 1990, Ấn Độ đã phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục lên đến hơn 50 độ C khiến hơn 1.000 người thiệt mạng. Các chuyên gia dự báo không loại trừ khả năng nhiệt độ sẽ còn tăng cao và thông tin này khiến ký ức năm 1990 trở về với rất nhiều người dân Ấn Độ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước