Ấn Độ nỗ lực giải cứu 15 thợ mỏ bị mắc kẹt trong nước lũ

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 27/12/2018 19:13 GMT+7

Nỗ lực giải cứu các thợ mỏ bị mắc kẹt. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Gần 2 tuần sau khi 15 thợ mỏ bị mắc kẹt tại một mỏ than khai thác bất hợp pháp ở miền Đông Bắc Ấn Độ, nỗ lực giải cứu họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Khu vực khai thác than trái phép ở bang Meghalaya, Ấn Độ đã bị ngập từ giữa tháng 12, bên trong có 15 thợ mỏ. Hơn 80 nhân viên cứu hộ bao gồm cả thợ lặn đang làm việc hết công suất để bơm toàn bộ lượng nước ở trong hang ra ngoài. 

Giới chức Ấn Độ cho biết vì là hầm mỏ trái phép nên các tiêu chuẩn an toàn tại đây không được đảm bảo, không có các lối thoát hiểm phụ và khó khăn nhất là không có bản đồ đường hầm. Thời gian mắc kẹt kéo dài khiến hy vọng giải cứu nạn nhân mắc kẹt càng mong manh hơn.

Trung Quốc chạy đua với thời gian giải cứu 18 thợ mỏ mắc kẹt trong hầm Trung Quốc chạy đua với thời gian giải cứu 18 thợ mỏ mắc kẹt trong hầm Nam Phi: Giải cứu an toàn 955 thợ mỏ bị mắc kẹt ở độ sâu 1.000m Nam Phi: Giải cứu an toàn 955 thợ mỏ bị mắc kẹt ở độ sâu 1.000m Nổ mỏ than tại Iran, khoảng 50 thợ mỏ bị mắc kẹt Nổ mỏ than tại Iran, khoảng 50 thợ mỏ bị mắc kẹt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước