Ấn Độ phóng một lần 104 vệ tinh

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/02/2017 14:51 GMT+7

VTV.vn - Một kỷ lục phóng vệ tinh sắp được thiết lập, khi Ấn Độ dự kiến phóng vào quỹ đạo một rocket mang theo 104 vệ tinh vào ngày hôm nay (15/2).

Rocket này sẽ mang theo một vệ tinh nặng hơn 700 kg và 103 vệ tinh nano. Nếu thành công, Ấn Độ sẽ phá vỡ kỷ lục 37 vệ tinh trong một lần phóng của Nga vào năm 2014.

Hiện Ấn Độ đang tăng chi tiêu cho chương trình không gian, giai đoạn 2017-2018, cạnh tranh với Trung Quốc. 

Ấn Độ phóng một lần 104 vệ tinh - Ảnh 1.

Ấn Độ đã sẵn sàng cho vụ phóng rocket mang theo 104 vệ tinh vào không gian Ảnh: Ars Technica

Ấn Độ đang gia tăng chi tiêu cho chương trình không gian trong giai đoạn 2017-2018 lên hơn 20%, từ khoảng 1,1 tỉ USD lên 1,4 tỉ USD, với 2 sứ mệnh đầy tham vọng sẽ được cấp kinh phí ban đầu là thám hiểm sao Hỏa và sao Kim. 

Trong khi cuộc đua ở châu Á khá sôi động, các cơ quan không gian của Mỹ và Nga lại đang đối mặt với tình trạng cắt giảm ngân sách cho hoạt động này. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước