Ấn Độ thiếu nước nghiêm trọng do hạn hán

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 10/04/2016 16:35 GMT+7

VTV.vn - Dù chưa bước vào hè, nhưng do nắng nóng, nhiệt độ tại nhiều vùng ở Ấn Độ lên tới 45 độ C, đã gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, khiến ít nhất 111 thiệt mạng.

Tại tỉnh Karnataka - miền Nam Ấn Độ, những con mương, đường ống dẫn nước đã cạn khô từ nhiều ngày nay. Ở một số nơi, 1 người dân chỉ được hỗ trợ 3 lít nước/ngày.

Trước tình trạng này, hàng trăm người dân đã mang xô, lọ đựng nước ra chặn đường biểu tình, yêu cầu chính quyền địa phương có giải pháp.

Theo dự báo, mùa hè tới, nhiệt độ tại Ấn Độ sẽ tăng cao bất thường so với năm ngoái. Cùng với đó, lượng mưa trong mùa mưa năm nay sẽ giảm khoảng 12%. Điều này đặt chính phủ Ấn Độ trước nhiều thách thức khi chỉ riêng đợt nắng nóng năm 2015, đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2.500 người dân nước này.

Ấn Độ: 70 người thiệt mạng do nắng nóng Ấn Độ: 70 người thiệt mạng do nắng nóng

VTV.vn - Chiỉ trong vài ngày qua, tình trạng nắng nóng tại khu vực miền Nam Ấn Độ đã khiến ít nhất 70 người thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước