Ấn Độ triển khai biệt đội chống quấy rối phụ nữ qua tin nhắn

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 27/03/2017 15:34 GMT+7

Cảnh sát bắt giữ một người đàn ông đứng trước trường nữ sinh. (Ảnh: Times of India)

VTV.vn - Giới chức bang Uttar Pradesh, Ấn Độ vừa triển khai một đội ngũ chuyên biệt, chống rình mò và quấy rối phụ nữ qua hình thức tin nhắn.

Biệt đội này có nhiệm vụ truy tìm các thanh niên tự gọi mình là "Romeo di động", chủ yếu sử dụng sim rác để gọi điện ngẫu nhiên cho các cô gái không quen biết, với hy vọng sớm tìm được một nửa.

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng được cử đi theo dõi các thanh niên thường xuyên tìm tới khu vực đông phụ nữ, nhằm ngăn chặn các hành vi quấy rối tình dục.

Trước đó, đầu năm 2017, chính quyền bang Karnataka, Ấn Độ cho biết sẽ lắp đặt 500 camera an ninh tại TP Bangalore trong vòng 2 tháng tới, nhằm ngăn chặn nạn quấy rối tình dục tại nước này.

Giới chức Ấn Độ hiện đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì không có các biện pháp cần thiết để bảo vệ phụ nữ trước mối đe dọa bị quấy rối, xâm hại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước