Anh có thể là vùng dịch chết chóc nhất châu Âu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/04/2020 19:51 GMT+7

VTV.vn - Tờ "Người Bảo vệ" của Anh trích lời các chuyên gia, cảnh báo: Anh sẽ trở thành quốc gia hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nhất châu Âu vì dịch bệnh COVID-19.

Dịch vụ y tế công ở Anh vốn đã quá tải, giờ lại gồng sức chống dịch, sẽ không tránh khỏi cạn kiệt cả về nhân lực và vật lực.

Anh có thể là vùng dịch chết chóc nhất châu Âu - Ảnh 1.

Nhân viên y tế Anh mặc đồ bảo hộ tại Bệnh viện St Thomas ở London hôm 31/3. Ảnh: Reuters.

Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe tại Seattle, Mỹ, vừa công bố nghiên cứu dự đoán rằng: Anh sẽ ghi nhận khoảng 66.000 ca tử vong do dịch COVID-19 vào tháng 8 tới, với mức tăng cao nhất là gần 3.000 người mỗi ngày. Đỉnh dịch tại Anh cũng được dự đoán sẽ rơi vào ngày 17/4 tới đây. Nghiên cứu này dựa trên thực tế số ca mắc bệnh tăng mỗi ngày ở Anh và thời điểm nước này áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội.

Báo cáo cũng cho rằng: các cuộc tranh cãi về "miễn dịch cộng đồng" tại Anh đã dẫn đến sự chậm trễ trong việc áp dụng các biện pháp "giãn cách xã hội". Nước Anh chỉ bắt đầu cho áp dụng các biện pháp này từ ngày 23/3, khi mỗi ngày chứng kiến số ca tử vong trung bình là 54 người. Trong khi đó, Bồ Đào Nha khi mới chỉ có một ca tử vong vì COVID-19 thì đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội.

Hình ảnh hiếm về cuộc chiến chống COVID-19 trong khu chăm sóc tích cực tại Anh Hình ảnh hiếm về cuộc chiến chống COVID-19 trong khu chăm sóc tích cực tại Anh

VTV.vn - Đài ITV News của Anh đã ghi lại những hình ảnh hiếm bên trong khu chăm sóc tích cực tại BV hoàng gia Bournemouth, nơi đang diễn ra cuộc chiến chống lại COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước