"Anh hùng mạng xã hội" - Làm việc nghĩa hay làm loạn?

Đông Khánh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 28/10/2019 19:07 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, việc hàng chục, thậm chí hàng trăm người lấy danh nghĩa là "500 anh em mạng xã hội" tụ tập để xử lý những chuyện bất bình đang gây lo ngại cho dư luận xã hội.

Những hành vi tự phát này có lý do nghe có vẻ rất chính đáng là "bảo vệ công lý" nhưng cách thức hành động lại gây mất an ninh trật tự ở địa phương, thậm chí là vi phạm pháp luật.

Hình ảnh Tịnh xá Bồng Lai, ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bị một nhóm người đến đập phá được lan truyền trên mạng xã hội. Ngay khi có đoạn clip này, gần 100 người từ khắp mọi nơi đã thay phiên nhau đổ về đây để bảo vệ Tịnh xá, gần thì vài km, xa thì đến hàng trăm km.

Động cơ mang ý nghĩa và nhân văn nhưng cách những nhóm người này thực hiện lại vô tình tạo thành nỗi áp lực cho khâu đảm bảo an ninh trật tự cho Tịnh xá. Nhiều ngày liên tiếp, các sư thầy tất bật tiếp đón các đoàn khách, lực lượng an ninh tăng cường giám sát ngày đêm, ngay cả những chú tiểu cũng phải đứng canh cổng, giữ xe… Từ nơi thanh tĩnh bình yên, Tịnh xá Bồng Lai nay lại trở nên ồn ào náo nhiệt.

Theo Luật sư Hà Hải, ranh giới giữa tinh thần nghĩa hiệp của cộng đồng mạng và làm rối loạn an ninh trật tự rất mong manh. Nó giống như quả bom nổ chậm, đe dọa trật tự an ninh xã hội.

Bức xúc, lên án đối với những hành vi sai trái là những việc nên làm để xã hội tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, lên án bằng cách nào cho phù hợp và đúng chuẩn mực đạo đức, đặc biệt là đúng pháp luật là một việc mà mỗi người cần phải cân nhắc, không thể vì quá bức xúc mà có những hành động bộc phát, trái pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước