Bác bỏ ý tưởng bán hòn đảo Greenland cho Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 17/08/2019 14:30 GMT+7

VTV.vn - Hòn đảo Greenland mở cửa cho hoạt động kinh doanh, nhưng hòn đảo này không phải để bán.

Đây là lời khẳng định của lãnh đạo Cơ quan ngoại giao của Đan Mạch, sau khi có tin Tổng thống Mỹ Trump cho biết Mỹ muốn mua hòn đảo lớn nhất thế giới này. 

Trước đó, tờ Nhật báo Phố Wall đưa tin Tổng thống Mỹ đã nêu phương án mua đảo Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Chính phủ Đan Mạch đã ra tuyên bố phản đối ý tưởng mua đảo này và cho biết sẽ không bán hòn đảo nơi mà 50.000 người dân Đan Mạch đang sinh sống. 

Greenland - hòn đảo lớn nhất thế giới với diện tích hơn 2 triệu km2 - đang thu hút sự chú ý của các cường quốc như: Trung Quốc, Nga và Mỹ, nhờ vị trí chiến lược và giàu tài nguyên khoáng sản. Trong số các vấn đề liên quan đến ý tưởng mua Greenland có việc mở rộng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Bắc Cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước