Bắc Giang: 116 giáo viên mầm non bị loại khỏi danh sách xét duyệt hợp đồng dài hạn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 04/09/2017 14:42 GMT+7

VTV.vn - Dù đã cống hiến trong ngành giáo dục nhiều năm nhưng 116 giáo viên ở Tân Yên, Bắc Giang, không được nằm trong danh sách xét duyệt làm giáo viên hợp đồng lao động dài hạn.

Ban đầu là giáo viên đứng lớp, giờ sau 5 năm cống hiến, cô Lan (giáo viên trường mầm non Cao Thượng, huyện Tân Yên, Bắc Giang) bị điều xuống thành cô nuôi với mức lương hơn 1 triệu đồng/tháng.

Đó chưa phải là tất cả những gì 116 giáo viên ở đây phải gánh chịu. Những năm 2000, thời kỳ Bắc Giang còn thiếu giáo viên, nghe theo tiếng gọi của địa phương, các cô quyết định đi học tại chức. Nhưng tấm bằng tại chức cũng chỉ giúp họ duy trì bản hợp đồng ngắn hạn 3 tháng ký lại một lần. Cũng vì bằng tại chức, mà năm nay, họ không được xét duyệt hợp đồng lao động dài hạn. Bởi theo thông báo mới nhất của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, ứng viên ứng tuyển phải ít nhất có bằng chính quy.

Sau 5 - 7 năm cống hiến với nghề, hiện một số cô giáo như cô giáo Minh (huyện Tân Yên, Bắc Giang) cũng đã quyết định nghỉ việc. Tương lai sắp tới sẽ ra sao, với chị là một bài toán khó.

Gần 20 giáo viên ở Phú Yên gửi đơn khiếu nại về việc bị chấm dứt hợp đồng Gần 20 giáo viên ở Phú Yên gửi đơn khiếu nại về việc bị chấm dứt hợp đồng

VTV.vn - Gần 20 giáo viên tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng về việc bị chấm dứt giảng dạy theo hợp đồng lao động đã ký trước đó.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước