Bắc Kinh sử dụng thuốc kháng HIV để điều trị virus corona

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 26/01/2020 21:41 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc đang dùng nhiều biện pháp để có thể sớm tìm ra phác đồ điều trị dịch bệnh viêm phổi do virus corona.

Chính quyền Bắc Kinh mới đây xác nhận 1 số bệnh viện của thành phố đang cho bệnh nhân nhiễm virus corona áp dụng thử phương pháp điều trị bằng thuốc kháng HIV. Đây là thông tin trích dẫn từ tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. 

Các loại thuốc này có tác dụng ức chế sự phát triển của virus và thường được sử dụng kết hợp để điều trị bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia từ nhiều cơ sở nghiên cứu y khoa ở Trung Quốc đại lục cũng cho biết vẫn chưa có phương pháp điều trị nào như vậy được chứng minh là có hiệu quả.

Sáng nay (26/1), hãng AFP đưa tin chính quyền tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) xác nhận thêm 13 trường hợp tử vong do nhiễm chủng virus corona mới gây bệnh viêm phổi lạ, bên cạnh 323 ca nhiễm mới.

Theo Đài CCTV sáng cùng ngày, tổng số người nhiễm bệnh tăng lên 1.975, trong đó có 56 trường hợp tử vong. Theo Reuters, chính quyền tỉnh Hà Nam vừa xác nhận 1 trường hợp tử vong do nhiễm virus được cho là xuất phát từ thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc. Chính quyền thành phố Thượng Hải cũng xác nhận 40 người nhiễm, trong đó có 1 người tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước