Bang đầu tiên tại Ấn Độ sẽ treo cổ tội phạm hiếp dâm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 05/12/2017 20:22 GMT+7

VTV.vn - Dự luật cho phép tử hình tội phạm hiếp dâm trẻ gái 12 tuổi trở xuống, đã được Madhya Pradesh - bang đầu tiên của Ấn Độ thông qua.

Cụ thể, dự luật đề xuất án tử hình hoặc tối thiểu 14 năm tù cho tội phạm hiếp dâm. Mức phạt tối thiểu với tội phạm tham gia cưỡng hiếp tập thể là 20 năm tù.

Chính quyền bang đã đề xuất dự luật sau vụ một thiếu nữ bị bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể hồi tháng 10 vừa qua. Vụ việc gây chấn động dư luận, cảnh sát bị chỉ trích nặng nề khi chậm chạp trong quá trình xử lý. Hiện dự luật này đang trình lên chính phủ chờ xem xét để phê chuẩn để thành luật.

109 vụ hiếp dâm xảy ra mỗi ngày ở Ấn Độ 109 vụ hiếp dâm xảy ra mỗi ngày ở Ấn Độ

VTV.vn - Theo thống kê được hãng tin AFP đăng tải, mỗi năm có tới 40.000 vụ hiếp dâm xảy ra tại Ấn Độ, tương đương hơn 100 vụ xâm hại phụ nữ mỗi ngày.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước