Bang Maharashtra (Ấn Độ) nỗ lực không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 07/07/2018 20:37 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 23/6, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ bắt đầu thực thi lệnh cấm và nỗ lực hoàn toàn không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Sau khi ban hành lệnh cấm hoàn toàn việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, chính quyền bang Maharashtra đã cử nhiều nhóm tuyên truyền tới các khu chợ để thực thi lệnh, đồng thời phân phát danh sách để người dân nắm rõ những sản phẩm bị cấm.

Điều nhức nhối nằm ở bãi biển ngập rác tại đây, hình ảnh phản ánh rõ ràng nhất về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa tại bang Maharashtra. Đã 3 năm liền người dân nơi đây tình nguyện tới bãi biển dọn rác vào cuối tuần.

Trưởng nhóm tình nguyện là anh Afroz Shah, điều đặc biệt anh là một luật sư, không phải là một nhà hoạt động môi trường. Trong suốt 3 năm qua, nhóm của anh Shah đã dọn dẹp hơn 15.000 tấn rác thải nhựa chỉ tính riêng trên bãi biển này. Anh đang dần mở rộng chiến dịch của mình vào thành phố, khuyến khích các nhà hàng dùng túi tái sử dụng để giao hàng. Anh Shah hy vọng, chiến dịch của mình sẽ mang lại một tương lai mới cho Maharashtra.


Ấn Độ cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần Ấn Độ cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần

VTV.vn - Từ ngày 23/6, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, bắt đầu thực thi lệnh cấm hoàn toàn các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước