Báo động tình trạng tội phạm vị thành niên ở TP.HCM

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 25/02/2017 14:31 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng tội phạm trẻ hóa đang là một trong những vấn đề xã hội nhức nhối tại TP.HCM.

Theo thống kê ở TP.HCM, trung bình cứ 5 vụ phạm pháp hình sự thì có 1 vụ thủ phạm là trẻ vị thành niên. Tại TP.HCM, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản mà thủ phạm là những đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi. Tuy tuổi đời còn nhỏ, nhưng các đối tượng này hành động rất chuyên nghiệp, manh động và táo tợn.

"Dùng tay đánh vào mặt nạn nhân, gây cho nạn nhân bất ngờ choáng váng, không kịp trở tay, té xuống xe rồi ra tay cướp, nhiều nạn nhân của các vụ cướp không nhận diện ra đối tượng. Số đối tượng này hầu như đều ăn chơi, đua đòi, thiếu dự quan tâm giáo dục của gia đình", Trung tá Lưu Đức Bình- Đội trưởng, Đội Cảnh sát hình sự, Công an Quận 7, TP.HCM cho biết.

Theo cơ quan công an, các băng cướp nhí thường tấn công những đối tượng ít có khả năng kháng cự như phụ nữ hay du khách nước ngoài. Thống kê từ Bộ Công an cho thấy, trong 6 năm gần đây, trên cả nước đã xảy ra hơn 63.000 vụ án hình sự do trẻ vị thành niên gây ra, tăng hơn 4.000 vụ so với giai đoạn trước đây. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước