Bảo vệ sức khỏe trong bầu không khí ô nhiễm: Khẩu trang có cũng như không!

Thùy Dương - Đức Tiến (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 19/09/2019 14:08 GMT+7

VTV.vn - Khẩu trang là vật dụng mà người dân nghĩ đến đầu tiên khi đi ra đường trước tình hình không khí ô nhiễm, nhưng liệu khẩu trang đã đủ để bảo vệ chúng ta khỏi sự ô nhiễm?

Tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội là vấn đề khiến người dân đặc biệt lưu tâm. Dù chất lượng không khí vào ngày 19/9 có tốt hơn do trời có mưa lớn, nhưng không thể phủ nhận sự ô nhiễm vẫn đang từng ngày âm thầm gây hại cho sức khỏe con người. Trong tuần qua, tại Bệnh viện Phổi Trung ương, số bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính gia tăng.

Để tránh ô nhiễm không khí và khói bụi, nhiều người đã sử dụng những chiếc khẩu trang. Người bán hàng khẳng định, những loại này có tác dụng che chắn tuyệt đối. Từ vỉa hè đến các nhà thuốc đều bán nhiều loại khẩu trang, nhưng không phải loại nào cũng có tác dụng. Theo các chuyên gia, các loại khẩu trang được cho là an toàn và che chắn tốt là khẩu trang đặc chủng và khẩu trang hoạt tính.

Các cơ quan chuyên môn khuyến cáo, bụi mịn có kích thước chỉ bằng 1/30 sợi tóc nên có khả năng đi sâu vào hệ hô hấp, phổi, mạch máu, gây nên các bệnh mãn tính. Những chiếc khẩu trang thông thường không thể ngăn bụi mịn xâm nhập cơ thể, do đó việc bảo vệ sức khỏe của rất nhiều người dân hiện nay có cũng như không.


Ô nhiễm không khí tại Hà Nội kéo dài và không có khoảng giảm Ô nhiễm không khí tại Hà Nội kéo dài và không có khoảng giảm

VTV.vn - Hà Nội đang trong một đợt ô nhiễm không khí. Chất lượng không khí ở một loạt điểm nội thành và ngoại thành thủ đô đều ở mức kém và xấu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước