Bắt quả tang trang trại lợn xả nước thải chưa xử lý ra môi trường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 25/12/2018 13:43 GMT+7

VTV.vn - Quản lý công ty thừa nhận việc xả thải ra môi trường và cho biết, mỗi ngày có khoảng 80 - 90 m3 nước phát sinh từ tắm cho lợn và rửa chuồng trại.

Cục Cảnh sát môi trường C05, Bộ Công an phối hợp với phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt quả tang hành vi xả nước thải chăn nuôi chưa qua xử lý ra môi trường tại Công ty TNHH Thế Lợi tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai với quy mô rất lớn.

Ngay tại thời điểm bắt quả tang, lượng nước rất lớn vẫn tiếp tục thoát ra ngoài. Nước tạo ra bọt trắng xóa và cách xa hàng trăm mét vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi thối phát ra từ đây. Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu nước để kiểm nghiệm chỉ số ô nhiễm từ nguồn thải này.

Quản lý công ty thừa nhận việc xả thải ra môi trường và cho biết, mỗi ngày có khoảng 80 - 90 m3  nước phát sinh từ tắm heo và rửa chuồng trại. Đặc biệt, trại lợn này không hề có bất kỳ giấy tờ nào về xử lý, đánh giá tác động môi trường.

Trang trại đang chăn nuôi khoảng 2.100 con lợn nái. Đây là số lượng rất lớn nên mỗi ngày, trang trại phải sử dụng khoảng 100 m3 nước ngầm. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện gần 5 tấn phân lợn được đóng bao đổ tại bãi đất trống cạnh trại nuôi.

Cơ quan chức năng yêu cầu chủ trại lợn ngừng ngay việc xả thải, đồng thời có biện pháp khắc phục, xử lý nước thải chăn nuôi, chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo môi trường trong sản xuất chăn nuôi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước