Bất thường trong hỗ trợ mất mùa cho bà con ở Đồng Nai

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/08/2018 15:04 GMT+7

VTV.vn - Dù được hỗ trợ mất mùa, nhưng người dân tại xã Thanh Sơn (Đồng Nai) không được nhận đủ số tiền hỗ trợ, thậm chí, số tiền này còn được chia cho người không ở địa phương.

Theo đúng quy định, hồ sơ nhận tiền hỗ trợ, ngoài những giấy tờ chứng minh diện tích đất sở hữu kèm theo, người dân cần phải kê khai thiệt hại, làm đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu gửi lên chính quyền địa phương và phải có cán bộ đi xác minh lại. Thế nhưng không ít người dân cho biết, họ không biết gì về quy trình này.

Trong khi đó, khi ký nhận tiền hỗ trợ, cán bộ xã chỉ đâu, người dân phải ký đó, không được thắc mắc với lý do còn rất nhiều người phía sau đang chờ.

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND xã Thanh Sơn cũng thừa nhận do địa bàn quá rộng và thời gian gấp nên việc xác minh ban đầu chưa được cán bộ xã thực hiện đủ.

Dù quy trình không được thực hiện đầy đủ, nhiều người dân lại không được điền vào bất cứ mẫu đơn nào, thế nhưng hồ sơ gửi lên cấp trên vẫn đầy đủ, khiến nhiều người không khỏi nghi vấn có hay không việc lập khống hồ sơ để rút ruột ngân sách của nhà nước.

Người dân Đồng Nai bị cắt xén tiền hỗ trợ mất mùa Người dân Đồng Nai bị cắt xén tiền hỗ trợ mất mùa

VTV.vn - Tại tỉnh Đồng Nai, trước khi tới tay người dân, số tiền hỗ trợ để nông dân có thể nhanh chóng phục hồi sản xuất đã bị cắt xén.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước