Bầu cử tại Tây Ban Nha: Nóng bỏng vấn đề thất nghiệp và xứ Catalan

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 20/12/2015 14:50 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng thất nghiệp cao cùng vấn đế đòi độc lập của xứ Catalan được xem là 2 trọng tâm tại cuộc bầu cử ở Tây Ban Nha diễn ra trong ngày hôm nay.

Ủy ban bầu cử Tây Ban Nha đã chuẩn bị những khâu cuối cùng tại các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc, dự kiến cuộc bầu cử quốc hội sẽ bắt đầu vào lúc 9h00 sáng giờ địa phương, tức là 15h00 theo giờ Việt Nam và sẽ kết thúc lúc 20h00 theo giờ địa phương.

Trong cuộc thăm dò ý kiến cử tri cho thấy Đảng Nhân dân của Thủ tướng Mariano Rajoy chiếm ưu thế đầu, đảng Xã hội công nhân và Podemos đứng thứ hai và cuối cùng là đảng Ciudadanos.

Các cử tri tin rằng cuộc bầu cử hôm nay có thể giải quyết được tình trạng thất nghiệp luôn trên 20% tại nước này cũng như tìm ra phương án giải quyết vấn đề đòi độc lập của xứ Catalan.

Dự kiến sẽ có khoảng 37 triệu cử tri tại Tây Ban Nha tham gia bỏ phiếu trong ngày hôm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước