Bệnh nhân HIV chưa mặn mà với BHYT

Bích Thủy, Quang Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 29/08/2017 22:35 GMT+7

VTV.vn - Buộc công khai danh tính, thực hiện thanh toán 20% chi phí điều trị bảo hiểm, đây là những lý do khiến bệnh nhân HIV chưa mặn mà với BHYT.

18 năm điều trị HIV từ nguồn thuốc viện trợ, sức khỏe của chị Lương Phương Huế (TP. Hải Phòng) vẫn ổn định. Một mình chị vẫn cày cấy hơn một mẫu ruộng và chăm sóc con cái. Thế nên khi buộc phải chuyển qua điều trị bằng BHYT theo quy trình mới, chị không khỏi băn khoăn.

Hơn một tháng nay, mỗi ngày chị Nguyễn Thị Khuyên - Chủ nhiệm CLB Vì ngày mai tươi sáng Hải Phòng - phải thực hiện hàng chục cuộc tư vấn về BHYT cho người bệnh HIV tại CLB. Dù giải đáp rõ ràng cho mọi người những quyền lợi khi tham gia BHYT, nhưng bản thân chị cũng chưa mấy yên tâm.

Buộc công khai danh tính, thực hiện thanh toán 20% chi phí điều trị bảo hiểm là những lý do khiến bệnh nhân HIV chưa mặn mà với BHYT.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước