Bệnh nhân hóc di vật đường thở "bỏ quên" 10 tháng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 25/02/2019 19:47 GMT+7

VTV.vn - Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM mới đây đã phẫu thuật gắp dị vật đường thở thành công cho một nữ bệnh nhân quê ở Long An.

Điều đáng nói dị vật này đã bị "bỏ quên" trong phổi bệnh nhân hơn 10 tháng qua, còn người bệnh thì lại phải uống thuốc với chẩn đoán viêm phế quản trong nhiều tháng liền dẫn đến việc mắc hội chứng Cushing khiến cơ thể phù nề.

Bệnh nhân đi khám nhiều nơi nhưng đều được chẩn đoán là viêm phế quản. Sau đó, bệnh nhân tự mua thuốc viêm họng để uống, uống thuốc đông y, càng uống càng thấy cơ thể nặng nề.

Khi đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, các bác sĩ đã tiến hành tìm hiểu nguyên nhân qua việc khai thác các triệu chứng xâm nhập của bệnh nhân trước đó. Sau khi chụp CT, các bác sĩ phát hiện dị vật. Phẫu thuật viên gắp ra được mẩu xương nhỏ dài khoảng 2 cm trong thùy phổi phải của bệnh nhân.

Các bác sĩ cảnh báo những trường hợp người lớn khi ăn thức ăn hóc phải dị vật và xuất hiện triệu chứng ho cần sớm đi đến các cơ sở chuyên khoa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước