Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính xuất hiện ở độ tuổi 30

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 22/02/2016 19:27 GMT+7

VTV.vn - Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở Việt Nam đang có xu hướng trẻ hóa. Đây là thống kê mới nhất từ Bệnh viện Bạch Mai.

Trước kia bệnh chỉ xuất hiện ở bệnh nhân trên 40 tuổi, tuy nhiên, gần đây tại bệnh viện đã xuất hiện nhiều ca dưới 30 tuổi. Căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hiện chưa có phương pháp điều trị triệt để và là một những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở hầu hết các quốc gia, không chỉ riêng Việt Nam.

Tại châu Á, tính trong 10 năm trở lại đây, số người mắc bệnh đã tăng gấp 4 lần. Theo các bác sĩ, hút thuốc lá hoặc thuốc lào trên 10 năm là nguy cơ lớn nhất dẫn đến việc mắc căn bệnh này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước